Tăng cường phối hợp trong giải quyết các vụ án tham nhũng

Chiều 10/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hằng
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hằng

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã báo cáo khái quát về các mặt công tác chung của Bộ trong 7 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016.

Theo đó, Bộ, ngành Tư pháp đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm; một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao.

Đề cập đến mặt công tác liên quan đến lĩnh vực nội chính, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cho biết, công tác thi hành án dân sự (THADS) trong hình sự được chú trọng thực hiện, nhất là các vụ việc về tham nhũng.

Bộ Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể (như vụ Vinashin, Vinalines...), tổ chức họp liên ngành Trung ương để thống nhất chỉ đạo giải quyết từng vụ việc (như vụ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk...); đồng thời, chỉ đạo Hệ thống THADS xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ án trọng điểm. Công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS cũng được chú trọng thực hiện.

Trong công tác bổ trợ tư pháp, quá trình giải quyết một số án tham nhũng, điển hình, Bộ Tư pháp kịp thời cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, đề xuất với Ban Nội chính Trung ương xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phục vụ chỉ đạo giải quyết một số án tham nhũng lớn, điển hình của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương …

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xử lý tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn; công tác giám định tư pháp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhất là trong việc xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế; chưa kiện toàn được chức danh Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam…

Tại Hội nghị, một số ý kiến đề nghị Ban Nội chính Trung ương đề xuất Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng sớm chỉ đạo thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về giám định tư pháp để tham mưu tháo gỡ các vướng mắc về giám định tư pháp trong chỉ đạo, giải quyết các vụ án tham nhũng; kiến nghị Ban Nội chính TƯ trong quá trình giám sát các vụ án tham nhũng, kinh tế thì có biện pháp truy tìm tài sản, thu hồi cho ngân sách Nhà nước…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đồng tình sẽ xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan, thể chế hóa những lĩnh vực phối hợp được thống nhất.

Bộ trưởng đề xuất Ban Nội chính Trung ương tiếp tục theo dõi, tham gia ý kiến đối với công tác của Bộ, ngành Tư pháp; nghiên cứu tổ chức một số đoàn giám sát liên ngành do Ban Nội chính Trung ương chủ trì về một số vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến án tham nhũng, tín dụng, ngân hàng hoặc phức tạp, kéo dài.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu tham mưu biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng mà chưa phải xử lý hình sự; tham mưu xây dựng các quy định về phòng ngừa tham nhũng trong sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng; tăng cường chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực công tác thi hành án dân sự.../.

Theo dangcongsan.vn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.