Thủ tướng đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Sáng nay (12/9, theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, tới Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay, về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay, về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trưa cùng ngày, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã đến sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay, về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc. 

Tới sân bay đón, chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn còn có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Trung Quốc.
 
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Việt Nam, Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong lịch sử quan hệ 66 năm qua, mặc dù có những lúc thăng trầm, song hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Thời gian qua, với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển quan trọng. Các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng. Đặc biệt, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong năm 2015 đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất phát triển cân bằng, lành mạnh, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển ổn định và không ngừng đi vào chiều sâu.

Đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Trung Quốc chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Trung Quốc chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo chương trình, dự kiến cuối giờ chiều nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam sẽ diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân – Thủ đô Bắc Kinh. Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường. Trong ngày, Thủ tướng sẽ có một số cuộc hội kiến, tiếp xúc cấp cao với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Theo Chinhphu.vn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.