Cần phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Chiều 12/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Chương trình văn nghệ do các học sinh trường dân tộc nội trú biểu diễn chào mừng hội nghị.
Chương trình văn nghệ do các học sinh trường dân tộc nội trú biểu diễn chào mừng hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông thông báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh nói chung và vùng miền Tây nói riêng cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thu nhập bình quân đầu người của miền Tây Nghệ An ước đạt 22,5 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái; có 31/203 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; thu ngân sách đạt 530 tỷ đồng, bằng 48% dự toán….

“Tăng trưởng kinh tế tuy có chuyển biến thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn thấp so với mục tiêu. Một số sản phẩm công nghiệp như đường, sản xuất điện đều giảm so với cùng kỳ. Tội phạm ma túy vẫn còn những diễn biến phức tạp”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói khi đề cập đến những hạn chế của khu vực miền Tây.

Các lãnh đạo tỉnh tại hội nghị.
Các lãnh đạo tỉnh tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Thông cũng đưa ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ mong muốn các lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình để vận động bà con các dân tộc thiểu số cùng phấn đấu, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Báo cáo về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tỉnh Nghệ An, đồng chí Lương Thanh Hải cho hay, thời gian qua các cấp chính quyền đã triển khai nhiều mô hình kinh tế, đem lại hiệu quả cao cho đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc cũng được các địa phương quan tâm thực hiện.

“Thời gian qua, đời sống đồng bào không ngừng được cải thiện, kinh tế phát triển đúng hướng. Quốc phòng an ninh được giữ vững, từng bước đẩy lủi các tập tục lạc hậu, hạn chế việc di cư tự do”, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Lương Thanh Hải cho rằng, cần phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Đồng chí Lương Thanh Hải cho rằng, cần phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nói về những khó khăn của khu vực miền Tây, đồng chí Hải cho rằng mặc dù hạ tầng cơ sở được đầu tư khá lớn nhưng do xuất phát điểm thấp, địa hình chia cắt nên điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, đặc biệt là giao thông và phòng chống thiên tai. Chất lượng dân số và nhân lực lao động vùng dân tộc miền núi chưa cao. Tập quán lạc hậu trong sản xuất, sinh hoạt vẫn còn tồn tại cũng như tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước….

Ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Tương Dương (phải), cùng các cán bộ đã nghỉ hưu tại hội nghị.
Ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Tương Dương (phải), cùng các cán bộ đã nghỉ hưu tại hội nghị.

Nêu những giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Hải cho rằng cần phải đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất, tổ chức đào tạo dạy nghề song song với khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống. “Đặc biệt, cần động viên phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ các cấp là người vùng cao đã nghỉ hưu tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, đồng chí Hải nói.

Lãnh đạo huyện Con Cuông trao đổi với bà con dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.
Lãnh đạo huyện Con Cuông trao đổi với bà con dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.

Tại hội nghị, nhiều cán bộ, lãnh đạo đã nghỉ hưu cũng đã trao đổi một số tâm tư, nguyện vọng nhằm góp ý để thúc đẩy sự phát triển của miền Tây Nghệ An.

Tiến Hùng

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...