Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước

(Baonghean.vn) - Sáng 22/10, trong phiên thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng tổ 3, đại biểu Quốc hội 4 tỉnh gồm: Trà Vinh, Hòa Bình, Lai Châu và Nghệ An đã đưa ra quan điểm cần phải nâng cao chất lượng lao động gắn với đào tạo bài bản, bỏ thói quen dạy nhau bờ ruộng, hội nghị đầu bờ…

Toản cảnh thảo thuận tại Tổ 3
Toản cảnh thảo thuận tại Tổ 3. Ảnh: Anh Tuấn.

Thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, nhiều ý kiến của Đoàn đánh giá năm 2016 đã có chuyển biến đúng hướng, tăng trưởng kinh tế tuy không đạt kế hoạch nhưng vẫn khá cao so với các nước trong khu vực; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức dưới 5%; lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định; thu ngân sách vượt dự toán kế hoạch, dự trữ ngoại hối tăng.

Ông Nguyễn Đắc Vinh chủ trì thảo luận tại Tổ 3
Ông Nguyễn Đắc Vinh chủ trì thảo luận tại Tổ 3. Ảnh: Anh Tuấn.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến thể hiện sự tán thành với những giải pháp được Chính phủ đề ra trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trong đó nhấn mạnh tới ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; Tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống cho người dân; Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên... 

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền nêu thực trạng: Qua báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2016 cho thấy, thu NSNN đạt thấp hơn so với cũng kỳ; tiền thuế và nợ đọng thuế còn cao; sự cố môi trường về cá chết tại miền Trung, Nghệ An là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng gián tiếp, nhưng chưa được hỗ trợ từ Trung ương…

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước giai đoạn 2005-2015
Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước giai đoạn 2005-2015. Ảnh: Anh Tuấn

Đại biểu đề nghị cần quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh ATTP; Chính phủ cần tăng cường thanh tra, kiểm travề BHYT vì còn xảy ra tình trạng trục lợi… Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước giai đoạn 2005-2015... Mặt khác, theo đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Chính phủ cần quan tâm để đào tạo nguồn nhân lực trong nông thôn, nâng cao chất lượng lao động. “Cần xây dựng xã hội học tập. Vấn đề này đã có đề án, có quyết định của chính phủ. Chính phủ nên đánh giá để xem chúng ta đã thực hiện đến đâu.”

đại biểu Hồ Đức Phớc đề nghị cần sắp xếp lại trường đại học, trường dạy nghề
Đại biểu Hồ Đức Phớc đề nghị cần sắp xếp lại các trường đại học, trường dạy nghề.

Tán thành quan điểm này, đại biểu Hồ Đức Phớc đề nghị cần sắp xếp lại trường đại học, trường dạy nghề. “Lao động của chúng ta trẻ, nhưng lại ít trình độ công nghệ, không tham gia được thị trường lao động thế giới, không có trình độ cao. Chỉ đi làm thuê những công việc đơn giản. Công nhân kỹ thuật cao ở ta chủ yếu là người nước ngoài sang làm. Việt Nam là một thị trường lao động béo bở ở ASEAN – Đại biểu Hồ Đức Phớc đưa ý kiến. Bên cạnh đó, "cần gắn nông nghiệp vào sản xuất, cần biến nguồn nguyên liệu của chúng ta với sản xuất. Mà để làm được điều này thì chúng ta phải có nguồn nhân lực có thể làm chủ được. Có như vậy, Việt Nam mới hạn chế được tình trạng nguyên liệu của chúng ta, người chúng ta làm, nhưng lại gắn thương hiệu của nước ngoài"- ông Phớc nhấn mạnh.

Ở một góc nhìn khác, Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh, mặc dù có nhiều cố gắng song một số chỉ tiêu quan trọng vẫn không đạt, dẫn đến NSNN không đạt, do đó một số chỉ tiêu đưa ra trong năm 2016 phải chuyển sang 2017. Tuy nhiên, bản thân vẫn tin tưởng Chính phủ rất nhiều tại kỳ họp, đề cao phương châm nói đi đôi với làm. Đồng thời, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng cho rằng, nếu không kỷ luật chặt chẽ ngân sách thì nợ công sẽ rất lớn. Ông Cầu đề nghị Chính phủ phải xử lý nghiêm những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ; xử lý nghiêm một số trường hợp gây ô nhiễm môi trường; cần quan tâm đến vấn đề đầu tư nhà máy thủy điện; bố trí ngân sách xây dựng nhà cho người có công theo Nghị định 22; sửa lại Nghị định 62 về công chức cấp xã, do phân bố không hợp lý Phó công an xã, Văn phòng Đảng ủy không được hưởng lương công chức – đại biểu Cầu lý giải.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ
Các đại biểu thảo luận tại Tổ. Ảnh: Anh Tuấn

Về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, nhiều ý kiến nhất trí với đánh giá của Chính phủ. Kinh tế vĩ mô ổn định, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu.Các ý kiến góp ý tại phiên thảo luận cũng khẳng định cần phải có quyết tâm chính trị rất cao mới có thể tái cơ cấu kinh tế thành công. Bởi không quyết tâm chính trị cao thì vẫn là cách làm cũ, không ăn thua, kém hiệu quả.

Buổi chiều
Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch tài chính 5 năm. Ảnh: Anh Tuấn

 Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch tài chính 5 năm; mục tiêu định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011 - 2015); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Diệp Anh

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...