Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Truyền thống của Nghệ An là vô giá

(Baonghean.vn) - Sáng 15/1, đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Đền thờ Vua Mai Hắc Đế, Khu Lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Cùng đi có các đồng chí: Đào Việt Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ - TB&XH; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Thị Hồng An - Phó Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Chủ tịch nước.

Về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh Đức Anh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới.

Tưởng nhớ Người, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi vào sổ lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên, nội dung có đoạn viết: "…Chúng cháu nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Bác, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác cũng đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, hộ quốc an dân đối với Vua Mai Hắc Đế tại Đền thờ Vua Mai, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác thành kính tướng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác viết vào Sổ lưu niệm Khu Di tích Kim Liên. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác lưu lại bút tích trong sổ lưu niệm Khu Di tích Kim Liên. Ảnh Đức Anh.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và lưu lại bút tích vào sổ lưu niệm tại Khu Lưu niệm tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Tại các di tích, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tặng quà, chúc Tết cho cán bộ, nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thời Vua Mai Hắc Đế.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Đức Anh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã trao 100 suất quà cho 100 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở các xã Nam Giang, Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn tại trụ sở xã Nam Giang và tặng quà cho 2 xã.

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân, Chủ tịch nước đã thông báo một số nét nổi bật trên các lĩnh vực của nước ta trong năm qua. Trong đó, kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định, công tác đảm bảo an sinh xã hội ngày càng tốt hơn, các mặt y tế, giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh luôn luôn được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, hội nhập ngày càng sâu rộng...

“Vị thế của đất nước chúng ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đó là những thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tạo tiền đề, điều kiện quan trọng để chúng ta tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi học sinh xã Nam Giang, Nam Đàn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi học sinh xã Nam Giang, Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi người dân xã Nam Giang, Nam Lĩnh huyện Nam Đàn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi người dân xã Nam Giang, Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Trần Đại Quang cũng bày tỏ sự vui mừng khi những năm gần đây, Nghệ An có nhiều bước phát triển tích cực trên các mặt, điều này thể hiện sự cố gắng, đồng thuận rất to lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An, trong đó có huyện Nam Đàn đã ngày càng thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ để xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Phấn khởi trước những thành tựu quan trọng đã đạt được trong thời gian vừa qua, trong có những thành tựu của tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó tỷ lệ hộ nghèo, gia đình chính sách, những đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam, hậu quả của chiến tranh vẫn còn.

“Đây là những vấn đề phải tập trung quan tâm giải quyết ngày càng tốt hơn vì mục tiêu của chúng ta là xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; làm sao mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhà nhà đều có cuộc sống ổn định” - Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm rất quan tâm và có nhiều việc làm rất thiết thực giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo. Đây là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc ta cần duy trì và phát huy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam 2 xã Nam Giang, Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Ảnh Đức Anh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam 2 xã Nam Giang, Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn tặng quà cho các hộ nghèo Nam Giang, Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn tặng quà cho các hộ nghèo Nam Giang, Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh.

Để xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, tất cả nhân dân cùng nhau nỗ lực, phấn đấu, cố gắng tìm tòi những cách đi, cách làm ngày càng sáng tạo hơn.

Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch nền kinh tế cho phù hợp với đặc điểm, lợi thế của quê hương mình, huyện mình, xã mình; tích cực ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng của sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập để đạt được hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

“Tôi nghĩ truyền thống của Nghệ An, của Nam Đàn là vô giá. Đây là sức mạnh to lớn, nguồn lực quan trọng. Đó cũng là động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên làm được nhiều việc, hứa hẹn đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Đó là truyền thống của vùng đất địa linh, nhân kiệt, truyền thống cách mạng, quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống của quê hương, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để vượt qua những khó khăn, thách thức, đón nhận kịp thời những thời cơ, thuận lợi để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu. Ảnh Đức Anh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, tặng quà thương binh Đặng Văn Thân. Ảnh Đức Anh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, tặng quà thương binh Đặng Văn Thân. Ảnh: Đức Anh.

Chủ tịch nước cũng mong rằng, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện, xã tiếp tục quan tâm, chăm sóc đời sống đồng bào các dân tộc; đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, đảm bảo giáo dục, việc làm, đời sống ngày càng tốt hơn; làm thật tốt những phong trào thi đua yêu nước, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh bài trừ những tệ nạn xã hội, những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới đồng bào tỉnh Nghệ An những tình cảm thân thiết, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất: Năm mới, niềm tin mới và thắng lợi mới.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu ở khối 13, phường Bến Thủy, TP Vinh và thương binh Đặng Văn Thân, thương tật 91% ở xã Hưng Hòa, TP Vinh. Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các gia đình.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.