Giao sứ mệnh thủ lĩnh cho người trẻ

(Baonghean) - Nâng cao năng lực và trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ, xóm trưởng là một trong những giải pháp đã và đang được các địa phương tích cực triển khai, nhằm khắc phục tình trạng “già hóa đảng viên” và góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Thành công từ nhiệt huyết, sáng tạo

Sinh năm 1982, học xong trung cấp nông nghiệp, anh Bùi Khắc Thọ ở xã Thạch Sơn, (Anh Sơn) quyết tâm trở về lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Sau một thời gian vừa tham gia sản xuất, vừa làm Bí thư Chi đoàn, năm 2007 anh Thọ được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ xóm 1.

Anh Thọ cho biết: “Hoạt động đoàn thể khá lâu, nhưng khi được bầu làm bí thư chi bộ, tôi vẫn thấy áp lực, bởi yêu cầu sự gương mẫu, đầu tàu của bản thân càng cao, trách nhiệm càng lớn."

Anh Bùi Khắc Thọ - Bí thư chi bộ xóm  1  xã Thạch Sơn (Anh Sơn) chăm sóc ruộng bí của gia đình. Ảnh: K.L-H.T
Anh Bùi Khắc Thọ - Bí thư chi bộ xóm 1 xã Thạch Sơn (Anh Sơn) chăm sóc ruộng bí của gia đình.

Nhận xét về các phong trào thi đua của xóm 1, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn chỉ gói gọn trong bốn chữ “nề nếp, hiệu quả”. Nhiều năm liền Chi bộ 1 xã Thạch Sơn đều có chương trình, hoạt động thiết thực, được người dân ủng hộ. 

Nhờ “dân vận khéo”, anh Thọ cùng với chi bộ và ban cán sự xóm đã vận động người dân đóng góp nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên 4,5km đường nội xóm với 99 bóng đèn. Anh Thọ còn là một điển hình làm ăn giỏi với mô hình kinh tế tổng hợp gồm 3 ao cá, vài trăm con gà, vịt, 7 con trâu, bò; kết hợp trồng thêm ngô, bí xanh, 50 gốc bưởi Diễn mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Anh Thọ cho biết: “Bản thân cố gắng để phát triển kinh tế một phần vì gia đình, một phần để làm gương cho cán bộ, đảng viên và người dân. Mỗi khi có chủ trương mới, tôi lại tìm cách “cuốn” mọi người cùng tham gia.

Theo thống kê, toàn huyện Anh Sơn có 12 bí thư chi bộ thuộc thế hệ 8x như anh Bùi Khắc Thọ, trong đó có những người sinh năm 1986 như anh Nguyễn Hữu Hồng - Bí thư Chi bộ 6 xã Đỉnh Sơn, chị Nguyễn Thị Phượng - Bí thư Chi bộ 8 xã Tam Sơn.

Xu hướng “trẻ hóa” đội ngũ

Huyện Đô Lương là một trong những địa phương có nhiều đảng viên trẻ đang giữ trọng trách bí thư chi bộ, xóm trưởng. Theo thống kê hiện tại toàn huyện có khoảng 156 bí thư chi bộ, xóm trưởng dưới 35 tuổi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, hầu hết bí thư, xóm trưởng trẻ trên địa bàn đều phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, xây dựng phong trào phát triển tốt và có uy tín cao trong cộng đồng dân cư. 

Chị Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1993 là Bí thư Chi bộ kiêm Xóm trưởng trẻ nhất huyện Đô Lương. Nhận nhiệm vụ thủ lĩnh xóm Hòa Phú, xã Hiến Sơn khi mới chỉ 21 tuổi, Phương đã có nhiều cách làm sáng tạo để lãnh đạo các hoạt động của xóm hiệu quả.

Trong xây dựng nông thôn mới, thông qua mạng xã hội Facebook, Phương kêu gọi những người làm ăn xa quê ủng hộ xóm 7 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa xóm với tổng số tiền trên 350 triệu đồng, vận động nhân dân tự nguyện hiến 1.300m2 đất để mở rộng đường làng.

Với huyện miền núi cao Kỳ Sơn, công tác kết nạp đảng viên, bồi dưỡng cán bộ trẻ cũng rất được quan tâm. Đồng chí Lữ Quang Hưng- Phó ban Tổ chức (Huyện ủy Kỳ Sơn) cho hay: Bên cạnh việc quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn, huyện Kỳ Sơn còn mạnh dạn tạo điều kiện cho các đảng viên trẻ tham gia giữ vị trí chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng các tổ chức đoàn thể thôn, bản.

Hiện toàn huyện có 107 bí thư chi bộ, trưởng bản có tuổi đời dưới 35, trong đó có những người sinh năm 1988, 1989, 1990 như Hồng Bá Hờ - Bí thư Chi bộ bản Huồi Nhao (xã Nậm Càn); Vừ Bá Tồng (Trưởng bản Pù Kha, xã Na Ngoi), Lầu Bá Súa (Trưởng bản Huồi Khí) xã Mường Típ...

Nhiều cấp ủy đã quan tâm đến việc tạo “nguồn” phát triển đảng viên từ những thanh niên ưu tú là người dân tộc thiểu số, xem đây là nguồn cán bộ kế cận, lâu dài cho cơ sở.

Bí thư Chi bộ xóm 13, xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) Lương Văn Tài cắt tóc cho trẻ.
Bí thư Chi bộ xóm 13, xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) Lương Văn Tài cắt tóc cho trẻ.

Theo lãnh đạo các địa phương, điểm chung của những người trẻ là tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, tiếp thu nhanh và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuy nhiên, họ lại thiếu kinh nghiệm trong quản lý điều hành, đôi lúc còn non, nóng vội trong xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở.

Vì vậy ngoài sự tin tưởng, mạnh dạn giao việc, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở cần quan tâm hơn nữa tới việc đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức chính trị, quản lý nhà nước, kinh tế, nghiệp vụ công tác Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) cho rằng: “Hiện nay ở các thôn xóm đang có xu hướng già hóa đảng viên, lực lượng thanh niên đi làm ăn xa đông, nhân sự cấp ủy, ban cán sự xóm thường biến động ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai, vận dụng các chủ trương, nghị quyết vào thực tiễn.

Vì vậy, quan tâm “trẻ hóa đội ngũ” là việc cần thiết và nên làm thường xuyên. Tuy nhiên, để những người trẻ an tâm “bám đội, lội đồng”, gắn bó với “việc Đảng, việc dân”, ngoài đào tạo, bồi dưỡng cần có chính sách, cơ chế đãi ngộ phù hợp để “giữ chân” họ tại địa phương, nhất là đối với những người có năng lực. Ở xã Nghi Thịnh, các đảng viên là bí thư chi bộ thôn xóm trẻ đều được giao kiêm nhiệm thêm các công việc khác để tăng mức phụ cấp”. 

Khánh Ly - Hoài Thu
 

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...