Nghệ An:Chỉ 400 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn

(Baonghean.vn)- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Tử Phương cho biết, toàn tỉnh chỉ có 400 trong tổng số hơn 10.000 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.  

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh vào sáng 2/3. Hội nghị do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại chủ trì.

Năm 2016, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quán triệt, triển khai và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở; các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh xây dựng 76 điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Đến nay, 459/480 cấp xã, phường, thị trấn, 25/25 sở, ngành cấp tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”, một số sở, ngành và 13/21 huyện, thành thị đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Toàn tỉnh có 480/480 xã, phường, thị trấn có ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và 100% số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đều thành lập ban thực hiện QCDC ở cơ sở, ban thanh tra nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá việc triển khai các loại hình dân chủ cơ sở ở trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các phường, xã, thị trấn.

Liên quan đến các mô hình hoạt động quy chế dân chủ ở loại hình doanh nghiệp, Chủ tịch MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy cho rằng vẫn còn nhiều bất cập cần phải chấn chỉnh. Nhất là ban thanh tra nhân dân ở các doanh nghiệp không hoạt động, hoặc các nội dung hoạt động còn hình thức. 

Cùng chung quan điểm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Tử Phương đánh giá: Loại hình thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Nghệ An có trên 10.000 doanh nghiệp chỉ có 400 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đã đạt được trong năm 2016.

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần quan tâm làm tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong cả 3 loại hình, trong đó cần tập trung đẩy mạnh làm tốt hơn việc thực hiện trong các doanh nghiệp; nắm bắt tình hình sâu sát đưa ra giải pháp làm chuyển biến các chủ doanh nghiệp, phát huy vai trò dân chủ trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế chính sách; tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân; quan tâm củng cố hệ thống cơ sở, phát huy vai trò đoàn thể chính trị ở cơ sở trong thực hiện quy chế DCCS ở cơ sở.

a
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Đức Phong. Ảnh tư liệu minh họa.

Đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu, các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy vai trò của báo chí trong công tác phản biện xã hội; làm tốt vai trò giám sát của nhân dân trong thực hiện giám sát phản biện xã hội của MTTQ; đưa việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết TW 4 (Khóa XII).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc trong khối doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân còn nhiều bất cập, hạn chế. Người lao động được bàn, được nghe, được giám sát quyền lợi của mình còn hạn chế; tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội cho người lao động còn nhiều; từ đó đòi hỏi phải quan tâm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Thanh Lê

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…