Cần xử lý nghiêm tội tham nhũng và công khai cho nhân dân biết

(Baonghean.vn) - Cử tri Tp Vinh cho rằng cần xử lý nghiêm tội tham nhũng, đồng thời công khai cho nhân dân biết. Cử tri thành phố Vinh đề nghị Quốc hội quan tâm đến chiến lược phát triển con người.

Các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 28/4, tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, các đại biểu Quốc hội, gồm ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và bà Đinh Thị Kiều Trinh - chuyên viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có cuộc tiếp xúc cử tri các phường, xã: Đội Cung, Lê Lợi, Đông Vĩnh, Hưng Đông và Hưng Chính.

Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh. Đại diện lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh; lãnh đạo thành phố Vinh tham dự.

Cử tri Trần Trọng Quế (xã Hưng Đông), bày tỏ lo lắng, hiện nay trong cán bộ, đảng viên có suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; trong học sinh có tình trạng đánh “hội đồng”; trong công dân trẻ tuổi có những hành vi giết người man rợ; thanh niên đi lao động ở nước ngoài thì thiếu văn hóa, ảnh hưởng đến hình ảnh con người Việt Nam.

Bời vậy, cử tri Quế đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần hết sức quan tâm đến việc xây dựng chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Nhiều cử tri nêu băn khoăn việc xử lý tham nhũng thời gian qua chưa nghiêm. Cử tri Trần Ngọc Đường (phường Đội Cung), cho rằng, nhiều vụ án tham nhũng làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng nhưng mới chỉ xử lý về mặt Đảng, chưa có xử lý về hình sự, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, xói mòn lòng tin trong nhân dân. Vì vậy, đề nghị Đảng, Nhà nước cần xử lý nghiêm tội tham nhũng, đồng thời công khai cho nhân dân biết.

Cử tri Ngô Xuân Cảnh, xã Hưng Đông kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm xử lý môi trường do các khu công nghiệp, nhà máy gây ra. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Ngô Xuân Cảnh, xã Hưng Đông kiến nghị các cấp, ngành quan tâm xử lý môi trường do các khu công nghiệp, nhà máy gây ra. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Phạm Xuân Hải (phường Đông Vĩnh) phản ánh vấn đề khó tìm cán bộ đảm nhận các công việc ở khối, xóm. Nguyên nhân chính do chế độ phụ cấp thấp, trong khi đó công việc nhiều, thường xuyên va chạm. Ví như chức danh khối trưởng được hưởng hệ số 1, tương đương hơn 1,2 triệu đồng/tháng; chi hội trưởng các đoàn thể chỉ hơn 326 nghìn đồng/tháng. Do đó, đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu nâng chế độ để khuyến khích đội ngũ cán bộ cống hiến.

Liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cử tri Phan Quốc Khánh (phường Đông Vĩnh), cho rằng, kiểm dịch động vật đang nằm ngoài cuộc; thực phẩm tươi sống chưa được kiểm dịch vẫn đang bày bán tràn lan ở các chợ. Đề nghị các cấp, ngành quan tâm.

Một góc Thành phố Vinh. Ảnh: Sỹ Minh
Một góc Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Sau khi nghe và tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cử tri, theo phân công của các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị số 4, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Trần Văn Mão đã trực tiếp giải trình nhiều vấn đề.

Liên quan đến bất cập trong thực hiện Luật Đất đai, đại biểu Trần Văn Mão thừa nhận, Luật Đất đai đã sửa đổi lần thứ 4 và thông qua phản ánh của cử tri vẫn đang còn nhiều bất cập, ví như trong đền bù giải phóng mặt bằng giữa khu vực doanh nghiệp và Nhà nước khác nhau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục ghi nhận để phản ánh với Quốc hội rà soát, chỉnh sửa bổ sung trong thời gian tới.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trần Văn Mão đã trực tiếp giải trình một số vấn đề liên quan. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Mão đã trực tiếp giải trình một số vấn đề liên quan. Ảnh: Mai Hoa

Giải trình kiến nghị của cử tri cần tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án BOT, đại biểu Trần Văn Mão, khẳng định: Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã vào cuộc, trong đó giao Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán toàn bộ các dự án BOT trong phạm vi cả nước; đồng thời tổ chức giám sát tối cao của Quốc hội đối với một số dự án BOT tại một số địa phương. Thời gian tới, Quốc hội sẽ có kết luận giám sát tối cao về vấn đề này và thông tin đến với cử tri.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng giải trình các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị liên quan đến chủ trương cổ phần hóa còn bất cập trong thực hiện, gây thất thoát về giá trị đất đai, tài chính; một số sản phẩm nông nghiệp sản xuất mang tính đại trà, hiệu quả không cao; tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục; chính sách cải thiện nhà ở cho người có công chưa đáp ứng yêu cầu; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến tỉnh, tuyến huyện chưa cao; nhiều vụ án tội phạm hình sự, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn giao thông chưa có giải pháp, biện pháp hữu hiệu... Ngoài ra, nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố cũng được Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu và hứa sẽ chuyển đến các cấp giải quyết./.

Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...