Đô Lương: Thẳng thắn kiểm điểm, nghiêm túc khắc phục

(Baonghean) - Việc thực hiện kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Huyện ủy Đô Lương tổ chức nghiêm túc, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục hợp lý. 

Chi bộ cơ quan Huyện ủy Đô lương tổ chức kiểm điểm theo NQ T.W4. Ảnh: Nguyên Sơn
Chi bộ cơ quan Huyện ủy Đô lương tổ chức kiểm điểm theo NQ T.W4. Ảnh: Nguyên Sơn

Trước khi thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức nhiều cuộc họp, đánh giá cụ thể từng tập thể, cá nhân, thành lập 10 tổ công tác của huyện về hướng dẫn cho 73 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện. Huyện ủy cũng ra Thông báo số 420-TB/HU ngày 1/3/2017 gợi ý cụ thể những vấn đề cần kiểm điểm cho 13 tập thể, 37 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Mặc dù, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được tiến hành thường xuyên, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, một số tổ chức, cá nhân chưa thực sự kiên quyết, thậm chí một số cơ sở đảng trước khi tiến hành kiểm điểm chưa chuẩn bị chu đáo, có biểu hiện “qua loa, đại khái”.

Trước thực tế đó, các tổ công tác của huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc; như Chi bộ 5a ở xã Nam Sơn, quá trình chuẩn bị chưa tốt, Huyện ủy đã yêu cầu chuẩn bị lại và tiến hành kiểm điểm sau. Đến nay, công tác kiểm điểm các tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ xã Nam Sơn đã hoàn thành.

Qua kiểm điểm, nhận diện trong Đảng bộ xã Nam Sơn có 17 biểu hiện, BCH Đảng bộ có 15 biểu hiện ở 2 nhóm vấn đề về “tư tưởng, chính trị” và “đạo đức, lối sống”.Về cá nhân, qua kiểm điểm, đồng chí nhận ít nhất 6/27 biểu hiện và nhiều nhất là 14/27 biểu hiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết thêm: “Những chi bộ, cá nhân đảng viên nào còn kiểm điểm chung chung thì được yêu cầu bổ sung bản kiểm điểm và lấy ý kiến tập thể để nhận diện rõ tồn tại. Tất cả các vấn đề được nhận diện, chúng tôi phân loại theo nhóm và đề ra giải pháp, kế hoạch sát đúng để khắc phục, trong đó ưu tiên những vấn đề cần chấn chỉnh ngay và có lộ trình cho những tồn tại khác…”.

Thuong trực Đảng ủy xã Nam Sơn tổng hợp hồ sơ sau kiểm điểm để đôn đốc khắc phục- Ng.Sơn
Thường trực Đảng ủy xã Nam Sơn tổng hợp hồ sơ sau kiểm điểm để đôn đốc khắc phục. Ảnh: Nguyên Sơn
 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thịnh Sơn - đồng chí Thái Văn Hoan thì cho biết: Đến nay, BCH Đảng bộ và 18 chi bộ trên địa bàn xã đã hoàn thiện công tác kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Thường trực Đảng ủy đang tổng hợp hồ sơ, phân loại những biểu hiện để chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện chỉnh đốn. Quá trình đó, chú trọng đôn đốc những cán bộ, đảng viên chưa nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao; gắn chấn chính kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và các đoàn thể của xã.

Đến nay, huyện Đô Lương đã hoàn thành công tác kiểm điểm các cơ sở đảng và đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những tồn tại đã được chỉ ra cụ thể trên tinh thần tự giác, gương mẫu; đúng quy trình từ trên xuống.

Quá trình kiểm điểm, theo đánh giá của đồng chí Bí thư Huyện ủy Trương Hồng Phúc, các cơ sở đảng đã khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Điều đó xuất phát từ nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân là kiểm điểm lần này để sửa chữa, khắc phục, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

“Một số đồng chí có biểu hiện chưa bằng lòng với vị trí công việc được phân công của tổ chức hay có biểu hiện làm việc cầm chừng, thiếu kỷ luật trong phát ngôn hoặc đùn đẩy trách nhiệm, phê bình hữu khuynh được phân tích kỹ lưỡng đã được đưa vào giải pháp khắc phục ngay; những biểu hiện khác đã được đưa vào kế hoạch hành động thường xuyên. Huyện ủy Đô Lương sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, đôn đốc các cơ sở Đảng thực hiện công tác khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách sát thực hơn” - Bí thư Huyện ủy Trương Hồng Phúc nhấn mạnh.

Nguyên Sơn

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...