Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình kinh tế tại huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, làm việc tại xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn.

Tại xã Nghĩa Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã vào thăm gia đình giáo dân Nguyễn Quốc Thuấn, xóm Đập Đanh. Gia đình ông Thuấn là gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương với mô hình chăn nuôi nhím dao động từ 90 - 100 con và 40 - 50 con lợn rừng, ao cá. Thu nhập từ mô hình kinh tế đã mang lại cho gia đình cuộc sống ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm gia đình giáo dân Nguyễn Quốc Thuấn, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm gia đình giáo dân Nguyễn Quốc Thuấn, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Cùng đó có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Trực tiếp thăm mô hình kinh tế của gia đình ông Thuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi về kỹ thuật chăn nuôi, đầu ra của sản phẩm, vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống của nhân dân.

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận sự sáng tạo, chịu khó trong làm ăn của gia đình ông Nguyễn Quốc Thuấn; đồng thời mong muốn gia đình ông hướng dẫn giúp đỡ thêm cho người dân địa phương phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình kinh tế của gia đình giáo dân Nguyễn Quốc Thuấn, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình kinh tế của gia đình giáo dân Nguyễn Quốc Thuấn, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh làm việc với xã Nghĩa Lộc để nghe về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án số 01 - ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 -2020”.

Theo đó, Đảng bộ xã Nghĩa Lộc có 351 đảng viên, có 29 chi bộ trực thuộc, hiện còn 3 xóm chưa có chi bộ. Trước tình hình đó, thực hiện Đề án 01, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc Lê Sỹ Hoàng cho biết:  Đảng ủy đã tăng cường 9 đảng viên nhằm củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo tại 7 chi bộ có ít đảng viên; thành lập 3 tổ công tác ở 3 xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên để từng bước thành lập chi bộ.

Khẳng định việc thực hiện Đề án 01 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, huyện Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Lộc quan tâm, kiên trì thực hiện với những cách tiếp cận hiệu quả hơn.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng bà con lương - giáo vào các quyết định chung.

Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương có sự tiếp xúc, trao đổi thường xuyên với các chức sắc tôn giáo ở địa phương; cùng với đó phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng như: hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân… trong việc phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng là giáo dân để kết nạp vào Đảng.

“Nên có danh sách những người tiềm năng để bồi dưỡng kết nạp đảng trên tinh thần không làm hình thức”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về các đề xuất kiến nghị của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đã giao các ngành của tỉnh nghiên cứu, xem xét; trong đó đồng ý kiến nghị hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho xóm Trại và UBND tỉnh sẽ đưa vào danh sách hỗ trợ.

Khép lại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo phát triển kinh tế, tiếp tục củng cố, phát huy mối đoàn kết lương - giáo trên bàn xã Nghĩa Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình trồng bơ của gia đình ông Trần Hưng Đạo, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình trồng bơ của gia đình ông Trần Hưng Đạo, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Nghĩa Phú. Trong đó có mô hình trồng bơ của gia đình ông Trần Hưng Đạo, xóm Phú Lộc với 250 gốc bơ 3 năm tuổi đang cho quả bói.

Trò chuyện với Bí thư Tỉnh ủy, gia đình ông Đạo đề nghị chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ đầu ra cho quả bơ để yên tâm sản xuất và mở rộng diện tích vì loại cây này phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy nghe ông
Bí thư Tỉnh ủy nghe ông Trần Danh Hải - Tổ trưởng tổ hợp tác trồng mía giới thiệu về mô hình trồng mía chất lượng cao tại xã Nghĩa Phú. Ảnh: Thành Duy
Giống mía chất lượng cao cho năng suất cao đang được trồng tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Giống mía cho năng suất cao đang được trồng tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm Tổ hợp tác sản xuất giống mía năng suất, chất lượng cao xã Nghĩa Phú với sự tham gia của 22 hộ thành viên.

Ông Trần Danh Hải - Tổ trưởng tổ hợp tác cho biết: Với giống mía chất lượng cao trồng trên 15 ha ban đầu nay đã nhân rộng lên diện tích 50 ha và sản phẩm chủ yếu dùng để cung cấp giống mía chất lượng cao cho nông dân.

Tại hai mô hình kinh tế trên, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và động viên nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương, tích cực sản xuất nhằm nâng cao mức sống gia đình và phát triển kinh tế địa phương.

Thành Duy

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…