Nghệ An-Xiêng Khoảng thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2017-2018

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu cấp cao Nghệ An-Xiêng Khoảng hội đàm trên tinh thần cởi mở, chân tình và hiểu biết lẫn nhau, thống nhất biên bản kết quả làm việc, nhấn mạnh các nội dung hợp tác trong năm 2017-2018.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chào mừng đồng chí Xổm-cốt Măng-nò-mệch - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chào mừng đồng chí Xổm-cốt Măng-nò-mệch - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Thu Giang

Chiều 27/8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) do đồng chí Xổm-cốt Măng-nò-mệch - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn có buổi hội đàm cấp cao với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi hội đàm, Nghệ An và Xiêng Khoảng đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 ở mỗi tỉnh; cùng đánh giá kết quả đạt được và tồn tại trong việc thực hiện Biên bản kết quả làm việc giữa đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh ký ngày 12/7/2016 tại thị xã Phôn Sa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng.

Đại diện đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh những kết quả nổi bật từ việc thực hiện nội dung Biên bản làm việc giữa 2 bên thời gian qua.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Giang

Trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển, Nghệ An đã tích cực phối hợp với Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước tổ chức lễ động thổ và triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho một số cán bộ cấp tỉnh và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng; mở rộng và nâng cấp dự án Chợ biên giới tại Bản Đin Đăm, huyện Noọng Hét...

Bên cạnh đó, về giáo dục - đào tạo, đến tháng 6/2017, Nghệ An đã và đang đào tạo 130 cán bộ, học sinh, sinh viên Xiêng Khoảng tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn. Năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị làm việc, đầu tư xây dựng cổng doanh trại cho Huyện đội Noọng Hét. Trong khi đó, tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục đào tạo cho 4 sinh viên tỉnh Nghệ An tại Trường Cao đẳng Khẳng Khay của tỉnh Xiêng Khoảng.

Lĩnh vực giao thông vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch cũng chứng kiến nhiều kết quả tích cực. Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trong tỉnh đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp của tỉnh Xiêng Khoảng để khai thác tuyến du lịch từ Nghệ An đi Xiêng Khoảng - Luang Prabang - Viêng Chăn và ngược lại; tiếp tục phát triển du lịch vận tải liên vận Việt - Lào; ký kết xây dựng chương trình hoạt động thư viện, xây dựng tủ sách tiếng Việt tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới và công tác phát triển cửa khẩu, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các loại tội phạm qua lại 2 bên biên giới để có biện pháp phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả, đặc biệt các loại tội phạm hình sự.

Công tác đối ngoại nhân dân ở 18 cặp bản - bản, 6 đồn - trạm được phát huy nhằm giúp nhau phát triển  kinh tế - xã hội, bảo vệ cột mốc biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác giữa Nghệ An và Xiêng Khoảng thời gian qua. Ảnh: Thu Giang
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác giữa Nghệ An và Xiêng Khoảng thời gian qua. Ảnh: Thu Giang

Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: “Đây là dịp để một lần nữa khẳng định sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt - Lào nói chung, 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng nói riêng”.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ấm cúng từ phía tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng Xổm-cốt Măng-nò-mệch cũng khẳng định sự hợp tác và giúp đỡ của Nghệ An với Xiêng Khoảng đã đem lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng, phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

“Chúng tôi đánh giá kết quả của cuộc gặp gỡ lần này sẽ tạo tiền đề vững chắc hơn nữa trong việc vun đắp xây dựng mối quan hệ gắn kết, keo sơn, sự hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh. Xiêng Khoảng sẽ phối hợp với Nghệ An chỉ đạo, đốc thúc các sở và các bộ phận có liên quan của 2 bên tổ chức triển khai đem lại lợi ích ngày càng nhiều”, - đồng chí Xổm-cốt Măng-nò-mệch nhấn mạnh.

Đồng chí Xổm-cốt Măng-nò-mệch khẳng định Xiêng Khoảng sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả với tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Xổm-cốt Măng-nò-mệch khẳng định Xiêng Khoảng sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả với tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Đoàn đại biểu cấp cao Nghệ An - Xiêng Khoảng cũng đã thẳng thắn trao đổi trên tinh thần cởi mở, chân tình và hiểu biết lẫn nhau để tìm các giải pháp khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra như: tình hình giao thương doanh nghiệp giữa 2 tỉnh còn hạn chế, tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép, buôn lậu, buôn bán ma túy qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp, một số nội dung trong biên bản kết quả làm việc thực hiện hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mối quan hệ của 2 tỉnh. 

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết biên bản kết quả làm việc giữa 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết biên bản kết quả làm việc giữa 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Ảnh: Thu Giang

Kết thúc hội đàm, 2 bên đã đi đến thống nhất, cùng nhau ký kết biên bản kết quả làm việc, nhấn mạnh các nội dung hợp tác trong năm 2017-2018.

Theo đó 2 tỉnh thống nhất tăng cường các hoạt động phối hợp trong các lĩnh vực như: xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bộ máy quản lý nhà nước; quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới, hợp tác quốc phòng; khuyến khích hợp tác giữa các doanh nghiệp; giải quyết di cư tự do và kết hôn không giá thú; công tác đối ngoại nhân dân; giáo dục, đào tạo và tập huấn...

Thu Giang

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...