Cử tri Nam Đàn: Cần đảm bảo đất sản xuất cho nông dân

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, tại xã Nam Lộc (huyện Nam Đàn), các đại biểu Quốc hội: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có cuộc tiếp xúc cử tri 3 xã Nam Lộc, Nam Thượng, Nam Tân.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Mở đầu cuộc tiếp xúc, Phó trưởng đoàn Quốc hội Trần Văn Mão thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ  4, Quốc hội khóa XIV.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, đã có 23 cử tri phản ánh, đề xuất vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của các cấp. Nêu thực tiễn, người chết vẫn còn đất sản xuất, người sống thì không có đất để đảm bảo kế sinh nhai, cử tri Nguyễn Văn Thái, xóm 6, xã Nam Lộc đề nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi lại Luật Đất đai và các Nghị định liên quan sát thực tiễn hơn.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Văn Tân, xóm 6, xã Nam Lộc đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đưa người đi lao động ở nước ngoài, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Bởi hiện nay, tình trạng thu phí xuất khẩu lao động của các đơn vị đều cao hơn quy định của Nhà nước, ví dụ như đi lao động Hàn Quốc, quy định chỉ có 7.000 USD, nhưng các doanh nghiệp đều thu 10.000 USD, thậm chí nhiều hơn.  

Cử tri Phạm Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Nam Tân, phản ánh: Hiện nay, việc tuyển dụng công chức cấp xã chỉ dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học nên không tạo được động lực cho đội ngũ cán bộ xóm, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã. Vì vậy, đề nghị Nhà nước cần ưu tiên tuyển dụng đội ngũ không chuyên trách cấp xã vào công chức.

Cử tri Phạm Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Nam Tân nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Phạm Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Nam Tân nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Cảnh kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ cho thương bnhf và thân nhân liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Hoàng Xuân Cảnh, xóm 5, xã Nam Lộc kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ cho thương binh và thân nhân liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương cần quyết liệt hơn trong công tác đấu tranh chống tham nhũng; nghiên cứu giải pháp về đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực; đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; tăng cường đảm bảo an ninh mạng; ban hành các danh mục thuốc chữa bệnh đảm bảo chữa khỏi bệnh, tránh tình trạng các cơ sở y tế kê đơn để người bệnh mua từ bên ngoài; có giải pháp đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp.

Cử tri cũng đề nghị Trung ương cần điều chỉnh, nâng chính sách hỗ trợ cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ; đẩy nhanh tiến độ xác định ADN để trả lại tên cho các liệt sỹ có mộ mà chưa có tên...

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã tiếp thu và hứa sẽ chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, ngành Trung ương nghiên cứu, đề ra các giải pháp, chính sách nhằm giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, bất cập đang đặt ra trong thực tiễn.

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Đại biểu Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ chuyển ý kiến của cử tri liên quan đến quản lý xuất khẩu lao động đến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xuất khẩu lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến thủ tục quy tập mộ liệt sỹ, đại biểu Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo tỉnh và huyện chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tạo mọi điều kiện về thủ tục trong công tác này. Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị chính quyền các cấp tăng cường quản lý các khoản thu trong các khu dân cư và các nhà trường, đảm bảo dân chủ, công bằng và thực sự tự nguyện...Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực, trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, huyện và xã./.

Mai Hoa

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...