Đại biểu HĐND tỉnh băn khoăn nguyên nhân số vụ án kinh tế còn ít

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND và Chi cục THADS TP. Vinh, thành viên Ban Pháp chế, HĐND tỉnh băn khoăn nguyên nhân vì sao số lượng các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn còn ít.

Sáng 21/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Thái Thị An Chung làm trưởng đoàn có cuộc giám sát tại Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự TP Vinh về kết quả xét xử và thi hành các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Tham dự có ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án TP Vinh. Ảnh: H.T
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án TP Vinh. Ảnh: H.T

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát cũng như đại diện các cơ quan Tòa án Nhân dân (TAND) và Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Vinh đã tập trung thảo luận về vấn đề số lượng các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn TP. Vinh từ 1/2015 - 6/2017 còn rất ít.

Trong số các vụ án thuộc lĩnh vực này đã được thụ lý, xử lý thì chiếm số lượng lớn là án buôn bán hàng cấm liên quan đến pháo nổ; từ đó đặt ra câu hỏi: phải chăng tình hình tội phạm về lĩnh vực này không diễn ra hay các cơ quan chức năng không phát hiện được?

Bên cạnh đó, việc xử lý các vi phạm về buôn bán pháo nổ hiện nay đang gặp phải vướng mắc do các văn bản hướng dẫn luật của các cấp, ngành chưa thống nhất, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ.

Các đại biểu cũng đề cập đến một số vấn đề khác liên quan nội dung giám sát như: Vai trò của luật sư; công tác tham mưu cho cấp ủy và các ngành chức năng về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; mức độ, hiệu quả phối hợp với chính quyền cấp xã phường trong đảm bảo hiệu lực bản án; tình hình chi trả án phí cho các đối tượng liên quan…

Bà Thái Thị An Chung phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: H.T
Bà Thái Thị An Chung phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: H.T

Trả lời về các vấn đề được nêu, ông Trần Anh Sáng - Chánh án TAND. TP Vinh cho biết, cấp huyện nhiều nơi không nhận được công văn cập nhật các quy định xử lý các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là về tội buôn bán pháo nổ, nên dẫn đến sự không thống nhất giữa các cấp trong xử lý án.

Cung cấp các số liệu cụ thể, ông Sáng cho biết, hàng năm TAND TP. Vinh giải quyết trên 2.150 vụ án các loại. Đối với các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, từ 1/2015 đến 6/2017, tòa đã thụ lý 18 vụ, 24 bị cáo.

Trong đó có 16 vụ, 21 bị cáo về tội buôn bán hàng cấm; 2 vụ, 3 bị cáo với tội mua bán trái phép hóa đơn. Toà đã xét xử 12 vụ, 15 bị cáo, trả điều tra bổ sung 5 vụ, 8 bị cáo về buôn bán hàng cấm, tạm đình chỉ 1 vụ, 1 bị cáo về buôn bán thuốc lá điếu.

Ông Đặng Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Vinh cho biết, hàng năm Chi cục thi hành khoảng 3.000 vụ việc với khoảng 5 nghìn tỷ đồng, chiếm từ 15 - 20% các vụ án về kinh tế của cả tỉnh.

Tuy nhiên các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Cụ thể, từ 1/2015 - 6/2017 đơn vị thi hành xong là 5 việc với số tiền 2,5 triệu đồng; ủy thác thi hành án 4 việc; đang bảo quản vật chứng của 8 vụ án, trong đó có 5 vụ liên quan đến pháo nổ với hơn 74kg pháo; đã xử lý hơn 156 kg pháo và một số vật chứng khác trong tổng số 9 bản án tiếp nhận.

Đối với các vướng mắc về thi hành án của các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ông Đặng Văn Hải cho biết thêm, hiện một số vật chứng chưa được phép xử lý, trong đó có pháo nổ, do TAND TP. Vinh đình chỉ theo quy định của các công văn hướng dẫn.

TAND TP.Vinh xét xử lưu động tại phường Hà Huy Tập. Ảnh tư liệu
TAND TP.Vinh xét xử lưu động tại phường Hà Huy Tập. Ảnh tư liệu

Tại cuộc làm việc, ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận những phản ánh về các bất cập liên quan đến chế độ chính sách, đến các văn bản luật mà các cơ quan phản ánh để kiến nghị với các cấp ngành liên quan.

Kết thúc cuộc làm việc, bà Thái Thị An Chung đề nghị TAND TP. Vinh nâng cao hơn nữa tính chủ động và chất lượng xét xử các vụ án; quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan trong giải quyết các vụ án đã trả hồ sơ bổ sung điều tra.

Bà An Chung cũng đề nghị Chi cục THADS quan tâm và xử lý kịp thời hơn đối với thi hành án các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Đối với các kiến nghị của các cơ quan tại cuộc làm việc, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh, tham mưu lên các cơ quan có thẩm quyền liên quan.... nhằm giúp các cơ quan nâng cao chất lượng xét xử và thi hành các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn TP. Vinh./.

Hoài Thu

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…