Lãnh đạo Nghệ An - Thanh Hoá họp bàn đẩy mạnh hợp tác toàn diện

(Baonghean.vn) - Sáng 30/9, tại tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về hợp tác giữa hai tỉnh, trong những năm qua, Nghệ An và Thanh Hoá đã phối hợp tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, tìm kiếm cứu hộ, ứng phó thiên tai, sự cố, môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá thống nhất tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực để cùng nhau phát triển; trong đó triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025; tăng cường thu hút đầu tư để phát triển kinh tế vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, tạo thuận lợi trong công tác vận chuyển hàng hoá qua khu vực cảng Nghi Sơn.

Dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá; các đồng trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh;

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Tập đoàn FLC gồm các ông, bà: Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT và Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch HĐQT; Lê Thành Vinh -Tổng Giám đốc.


Hai bên cũng thống nhất khi triển khai các dự án tại khu vực giáp ranh, nhạy cảm về môi trường… dự án có xả nước thải đầu nguồn liên quan đến hai tỉnh sẽ có sự phối hợp tham vấn ý kiến chính quyền hai bên để cùng giải quyết; tăng cường hợp tác phát triển du lịch…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chúc mừng tỉnh Thanh Hoá trước những kết quả vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao; quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc thông qua thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Nhìn lại kết quả hợp tác giữa hai tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao sự hợp tác giữa 2 tỉnh và các địa phương giáp ranh trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xử lý vấn đề môi trường…

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn, tỉnh Thanh Hoá tạo điều kiện quan tâm, đặc biệt ủng hộ xử lý những vấn đề phát sinh, thông tin cho nhau kịp thời để giải quyết, nhằm đảm bảo an ninh, môi trường các bên. Về phía tỉnh Nghệ An cũng sẽ hết sức quan tâm chỉ đạo các nội dung hợp tác.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn tỉnh Thanh Hoá chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút đầu tư trong các lĩnh vực, hợp tác phát triển du lịch.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã đón tiếp đoàn làm việc tỉnh chu đáo, trọng thị.

Nhấn mạnh hai tỉnh có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Nghệ An và Thanh Hoá tiếp tục phối hợp, duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên để giải quyết những vấn đề phát sinh và tăng cường hợp tác cùng phát triển.

Đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hoá, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh mong muốn trên tinh thần là hai tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, láng giềng, có truyền thống hợp tác lâu dài, Nghệ An và Thanh Hoá sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để bảo đảm chính trị ổn định, giúp nhau cùng phát triển.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đương tái khẳng định tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn FLC đầu tư vào Nghệ An, góp phần tạo thành chuỗi kết nối du lịch Nghệ An và Thanh Hoá.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh quan hệ truyền thống, gắn kết với nhau rất lâu đời giữa hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.

Về những nội dung hợp tác đã được đề ra, đồng chí Trịnh Văn Chiến đề nghị hai tỉnh tiếp tục bàn bạc, phối hợp để phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, cùng nhau phát triển; nhất là trong công tác thu hút đầu tư, hai tỉnh có sự phối hợp và giới thiệu các đối tác cho nhau dựa trên lợi thế, thế mạnh của từng tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá cũng đề nghị các ban Đảng của hai tỉnh, HĐND, các sở, ngành hai tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi với nhau để mối quan hệ hợp tác Nghệ An toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực…

Tại hội nghị, hai địa phương đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền cho biết: Tốc độ tăng trưởng cao hơn so với các năm gần đây, trong 9 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,61%; tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt gần 8.552 tỷ đồng.

Lãnh đạo hai tỉnh tặng quà lưu niệm. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Toàn tỉnh đã có 157 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 116 dự án, với tổng mức vốn đăng ký gần 12.676 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 14 dự án với hơn 303 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đức Quyền cho biết, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,04%. Thanh Hoá cũng đã có 1 huyện, 180 xã, 386 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 9 tháng đầu năm, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 164 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 27.000 tỷ đồng và hơn 3 tỷ USD./.

Thành Duy

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...