Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét 26 nghị quyết quan trọng

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến khai mạc vào ngày 18/12 tới và dự kiến xem xét 28 báo cáo và 26 nghị quyết.

Chiều 25/10, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017. 

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại; Trưởng các Ban HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Văn hóa và Xã hội, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Pháp chế và Lê Hồng Vinh – Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách.

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại. Trưởng các ban HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa và Xã hội, Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Pháp chế và Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách. Ảnh: Minh Chi

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến khai mạc vào ngày 18/12 tới. Trên cơ sở dự kiến các nội dung, chương trình kỳ họp, tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cân nhắc và thống nhất sẽ đưa ra HĐND tỉnh xem xét 28 báo cáo và 26 nghị quyết liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại kỳ họp lần này.

Đáng chú ý là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nghị quyết một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở y tế…

Phó Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại; Trưởng các Ban HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Văn hóa và Xã hội, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Pháp chế và Lê Hồng Vinh – Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền nhấn mạnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri lần này. Ảnh: Minh Chi

Tại cuộc họp, vấn đề được nhiều đại biểu nêu là cần quan tâm chuẩn bị các báo cáo, dự thảo tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp có chất lượng.

Để nâng cao chất lượng chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết, tránh bị động và cập rập về thời gian của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong thẩm tra, làm ảnh hưởng đến chất lượng, nhiều ý kiến tại cuộc họp đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ngành tập trung hoàn thiện và gửi sớm các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

Các ý kiến cũng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành nghiêm túc trong việc tiếp thu, chỉnh sửa các báo cáo, dự thảo nghị quyết sau thẩm tra; đối với những nội dung được thẩm tra mà chưa tạo được sự thống nhất giữa các ban HĐND tỉnh và các ngành được giao soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết sẽ được báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh để thống nhất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền khẳng định, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; theo đó yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh sẽ có báo cáo kết quả hoạt động trong năm để cử tri giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh, tùy từng địa bàn lựa chọn một số vấn đề cử tri quan tâm hoặc trên cơ sở dự kiến các nghị quyết được trình tại kỳ họp để tổ chức một số cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại cũng khẳng định, để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm nâng cao chất lượng thông tin về báo cáo kinh tế -  xã hội; đặc biệt là các vấn đề cử tri quan tâm để cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh để có thể giải thích trực tiếp cho cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhằm hạn chế các ý kiến kiến nghị đi kiến nghị lại nhiều lần, gây bức xúc cho cử tri. 

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại; Trưởng các Ban HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Văn hóa và Xã hội, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Pháp chế và Lê Hồng Vinh – Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11 của Thường trực và các ban, Văn phòng HĐND tỉnh là tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh, trong đó chú trọng chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp có chất lượng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm trả lời thấu đáo các kiến nghị, phản ánh của cử tri; đồng thời chú trọng tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu, HĐND tỉnh tập trung hoàn thành các chương trình giám sát của Thường trực và các ban, trong đó quan trọng là phải chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kiến nghị các cấp, các ngành khắc phục trong thời gian tới; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến các chủ trương kinh tế - xã hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của luật.

Minh Chi

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...