Bắn 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước Trung Quốc tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tập Cận Bình diễn ra chiều nay (12/11), tại Phủ Chủ tịch.

16h, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu nghi lễ chào cờ, cử hành quốc ca hai nước.

Loạt đại bác nối nhau nổ trong lễ đón trọng thể, khi đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc tiến vào Phủ Chủ tịch. Dòng phương tiện qua đường Hoàng Diệu được lưu thông trở lại. Trong không khí vẫn còn thơm nồng mùi thuốc súng.

Lực lượng phụ trách việc bắn đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn thành nhiệm vụ.
Lực lượng phụ trách việc bắn đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn thành nhiệm vụ.
Có thể nhìn thấy lần lượt các khẩu đại bác xếp hàng, nhả đạn liên tiếp
Có thể nhìn thấy lần lượt các khẩu đại bác xếp hàng, nhả đạn liên tiếp
 
Đoàn xe đưa Chủ tịch nước Trung Quốc tiến vào Phủ Chủ tịch giữa 2 hàng các cháu thiếu nhi vẫy cờ đón chào.
Đoàn xe đưa Chủ tịch nước Trung Quốc tiến vào Phủ Chủ tịch giữa 2 hàng các cháu thiếu nhi vẫy cờ đón chào.

15h50, đoàn xe chở Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lướt nhanh trên đường Trần Duy Hưng.

Thời điểm này, tại Hoàng thành Thăng Long, nơi sẽ tổ chức bắn đại bác chào mừng, khu súng đại bác vẫn được che kín. Lực lượng quân đội, công an canh gác nghiêm ngặt. Biển "Cấm quay phim chụp ảnh" được dựng bên ngoài.

Khu vực bắn đại bác chào mừng được quây kín trong Hoàng thành Thăng Long.
Khu vực bắn đại bác chào mừng được quây kín trong Hoàng thành Thăng Long.
 
 

Đoàn xe của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cập Bình hướng tới Phủ Chủ tịch

 
 

15h45', đoàn quân nhạc bắt đầu tiến vào tiền sảnh Phủ Chủ tịch.

Đoàn quân nhạc chuẩn bị cho nghi lễ tiếp đón Chủ tịch nước Trung Quốc
Đoàn quân nhạc chuẩn bị cho nghi lễ tiếp đón Chủ tịch nước Trung Quốc
Đội nghi lễ đã vào vị trí quy định
Đội nghi lễ đã vào vị trí quy định

15h35', trên các tuyến đường dự kiến đoàn xe của Chủ tịch Cập Cận Bình đi qua (Đỗ Đức Dục - Trần Duy Hưng - Kim Mã - khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), lực lượng công an, quân đội đã tổ chức chốt chặn, siết chặt an ninh.

Đường Hoàng Minh Giám được tạm phong toả
Đường Hoàng Minh Giám được tạm phong toả

Lễ đón Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cử hành với nghi thức cao nhất, 21 loạt đại bác sẽ được bắn tại Hoàng thành Thăng Long chào mừng Tổng Bí thư Trung Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Quang cảnh tại Phủ Chủ tịch, nơi diễn ra lễ đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

 
Một em nhỏ sẽ tham gia lễ đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại Phủ Chủ tịch
Một em nhỏ sẽ tham gia lễ đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại Phủ Chủ tịch
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch lúc 16h chiều nay (ảnh: Trọng Trinh)
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch lúc 16h chiều nay (ảnh: Trọng Trinh)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có các cuộc làm việc quan trọng với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sau lễ đón chính thức, lãnh đạo hai nước sẽ hội đàm và chứng kiến lễ ký văn hiện hợp tác.

Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc sẽ có một số hoạt động giao lưu nhân dân tại Hà Nội, ngày 13/11 các nhà lãnh đạo hai nước sẽ dự lễ khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung, Hà Nội.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư - Chủ tịch Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư - Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tiếp tục xu thế phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên.

Trong các chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 1/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang (tháng 5/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (tháng 9/2016), lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đạt nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh.

Việt Nam khẳng định kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, nhất quán coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lâu dài với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, phát huy xu thế tích cực, duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, củng cố nhận thức chung cấp cao về kiểm soát tốt bất đồng, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại, thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam, là nhà đầu tư lớn thứ 8/112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Theo Dân Trí

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...