Chủ tịch HĐND tỉnh: Thanh tra toàn diện, xử lý dứt điểm các dự án vi phạm

(Baonghean.vn) - Đó là tinh thần chỉ đạo tại cuộc làm việc sáng 13/11 của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh về công tác quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền thông tin, hiện trên địa bàn tỉnh có 166 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khu chung cư được cấp phép đầu tư. Trong đó có 66 dự án triển khai đầu tư xây dựng đúng tiến độ; 69 dự án triển khai xây dựng chậm tiến độ; 31 dự án đã và dự kiến sẽ thu hồi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Trưởng ban Nội chính, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, đại diện một số ngành và lãnh đạo thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm rõ hơn vấn đề mà lâu nay cử tri quan tâm, đó là công tác cấp GCNQSDĐ, GCNQSH nhà ở tại các dự án khu đô thị liền kề, nhà chung cư đang được các cấp, các ngành từng bước tháo gỡ.

Tuy nhiên, tỷ lệ cấp GCNQSH nhà ở cho các hộ nhận chuyển nhượng tại các chung cư mới chỉ đạt hơn 48%; tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đối với nhà liền kề, biệt thự chỉ đạt hơn 37%.

Liên quan đến chất lượng các công trình nhà chung cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền cho rằng, một số công trình khi khởi công xây dựng không báo cáo thông tin công trình về Sở Xây dựng để kiểm tra quá trình thi công; đưa công trình vào sử dụng khi chưa có báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của cơ quan có thẩm quyền; một số chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tham gia xây dựng công trình không đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định.

Đòng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh nêu. Ảnh: Mai Hoa
Đòng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh nêu. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đã nêu lên nhiều vấn đề. Ông Trần Đình Toàn - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Không đồng tình với báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền về việc công tác thẩm định đầu tư các dự án đầu tư đô thị chặt chẽ. Ông Toàn cho rằng, nếu công tác thẩm định chặt chẽ thì sẽ không có 69 dự án triển khai xây dựng chậm tiến độ, 31 dự án đã và dự kiến sẽ thu hồi; một số chủ án đầu tư đã thu tiền chuyển nhượng từ người dân nhưng chậm nộp cho Nhà nước; vẫn còn nhiều dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, phá vỡ quy hoạch ban đầu, đăc biệt là cắt xén các diện tích cây xanh, khu vui chơi, nhà trẻ… để phân lô bán nền hoặc tăng tầng.

Ông Toàn đặt câu hỏi: Việc điều chỉnh các dự án phục vụ lợi ích của ai, Nhà nước, doanh nghiệp hay của người dân?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền, cho rằng, cần xem xét lại nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phó Vinh để có sự phát triẻn hợp lý. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cho rằng, cần xem xét lại nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố Vinh để có sự phát triẻn hợp lý. Ảnh: Mai Hoa

Trả lời vấn đề liên quan điều chỉnh dự án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đình Lợi cho rằng: Việc điều chỉnh dự án không phục vụ lợi ích của ai mà phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và được thực hiện đúng quy trình gắt gao, được lấy ý kiến của địa phương.

Không đồng tình với trả lời của ông Lợi, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Phúc Hợp khẳng định: Quá trình giám sát thực tiễn cho thấy nhiều dự án điều chỉnh theo hướng có lợi cho nhà đầu tư như tăng tầng mà không lấy ý kiến người dân ở khu dân cư, chính quyền địa phương; chuyển diện tích quy hoạch ban đầu dành cho cây xanh, nhà trẻ để phân lô bán nền.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp cho rằng: “Trả lời như Phó Giám đốc Sở Xây dựng thì HĐND tỉnh là không thuyết phục đối với dư luận, cử tri”.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Phúc Hợp, khẳng định: Việc điều chỉnh các dự án đô thị dang theo hướng có lợi cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Ảnh: Mai Hoa
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Phúc Hợp khẳng định: Việc điều chỉnh các dự án đô thị dang theo hướng có lợi cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Nêu con số tỷ lệ xây dựng biệt thự, nhà liền kề mới chỉ đạt 18,8% và tỷ lệ xây dựng chung cư mới chỉ hơn 45% so với tổng dự án được cấp giấy phép đầu tư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cho rằng, cần rà soát lại nhu cầu nhà ở, trên cơ sở đó suy nghĩ đến việc tạm dừng việc chấp nhận các dự án đô thị, tránh lãng phí nguồn lực xã hội và lãng phí nguồn tài nguyên đất.

Cùng với các vấn đề nêu trên, nhiều ý kiến nêu tại cuộc làm việc cũng đề cập đến bất cập trong quy hoạch các chung cư nhỏ, xen dắm trong khu dân cư và cả trong công tác đấu nối hạ tầng ở các dự án đô thị với hạ tầng chung; chất lượng nhiều chung cư cao tầng còn nhiều hạn chế; việc thành lập các ban quản trị các nhà chung cư chưa được quan tâm, dẫn đến nhiều vấn đề an ninh trật tự, an toàn tính mạng, người dân không biết kêu ai…

Thông qua giám sát trực tiếp một số dự án, Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận thực tế, chất lượng nhà chung cư Glory, thành phố Vinh chưa đảm bảo
Thông qua giám sát trực tiếp một số dự án, Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận thực tế, chất lượng nhà chung cư Glory -TP. Vinh chưa đảm bảo. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở ý kiến của đoàn công tác của Thường trực HĐND nêu ra và ý kiến giải trình của một số sở, ngành, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và khẳng định sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn để khắc phục toàn diện những tồn tại, hạn chế đang đặt ra với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật và không biện minh nguyên nhân thuộc về khách quan hay chủ quan và thời điểm nào mà phải bằng trách nhiệm quản lý Nhà nước hiện tại của mình.

Kết luận tại cuộc làm việc, trên cơ sở chỉ ra hàng loạt bất cập, hạn chế trong công tác quản lý các dự án đô thi trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh quan tâm hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với quy trình về điều chỉnh quy hoạch; đồng thời xem xét để thực hiện việc đấu giá đất và đấu thầu các dự án đô thị theo quy định của luật; xem xét các dự án chung cư trong nội thành; chú trọng thẩm định chặt chẽ năng lực chủ đầu tư; đôn đốc 69 dự án chậm tiến độ và thực hiện thu hồi diện tích đất chưa triển khai đối với các dự án chậm tiến độ; xử lý nợ đọng thuế của 21 dự án đô thị.

Quang cảnh cuộc làm việc
Quang cảnh cuộc làm việc

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh cần vào cuộc để thanh tra, kiểm tra toàn diện các dự án đô thị trên đại bàn tỉnh, từ đó có phương án xứ lý dứt điểm các tồn tại đặt ra; tăng cường quản lý chất lượng nhà chung cư cao tầng; đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, GCNQSH nhà ở cho những trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉ đạo các địa phương và chủ đầu tư thành lập ban quản trị các chung cư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: UBND tỉnh cần tập trung rà soát lại các dự án đã được phê duyệt và giao đất mà không thực hiện để xử lý theo pháp luật.

Mai Hoa

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…