Người Việt trên thế giới tất bật đón năm mới

Năm mới là khoảng thời gian sum họp cùng gia đình nhưng với nhiều người Việt xa quê, đây cũng là khi công việc bận rộn nhất. 

Bén duyên cùng ông xã người Đức và ra nước ngoài định cư 4 năm nay, chị Lê Minh Thuật, ở thành phố Stuttgart, Đức, đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống ở châu Âu. 

sửa lại chú thích ảnh: Ảnh chị Lê Minh Thuật chụp cùng các thành viên trong gia đình nhà chồng, vì nếu hiểu theo cách chị chú giải phía trên ảnh chụp gia đình phía bên chồng người Đức .. có nghĩa là chị Lê Minh Thuật còn có gia đình phía bên chồng người Việt nữa. hic hic nguy hiểm quáPham

Chị Lê Minh Thuật (ngoài cùng bên phải) và các thành viên trong gia đình chồng. Ảnh: NVCC

"Chỉ vào Tết âm lịch mới có cảm giác nhớ nhà đến khắc khoải", còn Tết dương lịch với chị đúng nghĩa cái Tết của người bản địa. Chị cùng chồng và các con với mua cây thông về trang trí, làm món gà tây nhồi bánh mì, táo, nho khô và nướng trong lò, sau đó thưởng thức cùng rượu vang đỏ.

Chị cũng có cơ hội sum vầy và gắn bó hơn với nhà chồng vào dịp này. Vào đêm giao thừa, gia đình em chồng chị thường tổ chức tiệc nướng. Trước khi đến chung vui, chị không quên chuẩn bị sẵn các món tủ là món chả giò để mang đến mời mọi người thưởng thức.

Em chồng chị sở hữu một xưởng cơ khí tư nhân, chính vì thế kinh tế Đức luôn là đề tài những thành viên trong gia đình quan tâm và bàn luận sôi nổi trong bữa tiệc cuối năm. Năm nay, nền kinh tế hàng đầu châu Âu tăng trưởng mạnh mẽ, giá cả hàng hóa và tiền lương người lao động cũng tăng lên đáng kể, dù không có dấu hiệu phát triển quá nóng. Những tín hiệu tích cực này khiến các thành viên trong gia đình phấn khởi và hy vọng về một năm mới thuận lợi. 

Cuộc vui rôm rả theo những ly rượu vang. Trẻ nhỏ được uống loại đồ uống riêng có tên là Kindergluhwein, rượu vang nóng không cồn. Như mọi năm, giao thừa này gia đình chị sẽ cùng nhau lên quả đồi gần nhà, ngắm nhìn thành phố tràn ngập trong thứ âm thanh đặc biệt và thiêng liêng mỗi năm có một lần của pháo hoa. Họ cũng có những loại pháo chuẩn bị sẵn để hòa cùng không khí năm mới. 

Với chị Hải Ninh, ở bang Missouri, Mỹ, Giáng sinh và năm mới cũng là khoảng thời gian dành cho gia đình. Ở cách nhà bố mẹ chồng người Mỹ 5 tiếng lái xe nhưng công việc bận rộn quanh năm nên chỉ vào Noel, vợ chồng chị mới sắp xếp được thời gian về thăm gia đình.

Chị Hải Ninh sum họp cùng bố mẹ và anh em chồng ngày Giáng sinh. Ảnh: NVCC

Chị Hải Ninh sum họp cùng bố mẹ và anh em chồng ngày Giáng sinh. Ảnh: NVCC

Trong thời tiết giá rét cuối năm chỉ -20 độ C, chị và ông xã chọn đón năm mới ở nhà thay vì tham gia các hoạt động bên ngoài. Chồng chị là người đảm trách chính các món ăn cho bữa tiệc giao thừa. 

Tuy nhiên, không phải người Việt nào ở nước ngoài cũng có điều kiện đón năm mới trong không khí ấm cúng như thế.

Anh Minh Đức, ở New York, Mỹ, làm việc đến hết ngày cuối cùng của năm. Thành phố sôi động bậc nhất nước Mỹ gần đây xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố nhưng gác lại những lo lắng, mọi người vẫn tập trung vào công việc và hồ hởi đón năm mới sắp đến.

New York nổi tiếng với lễ hội đếm ngược và thả quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời đại nhưng anh Đức chọn cách đón năm mới đơn giản. 

"Đêm Giáng sinh, tôi gặp mặt người thân và bạn bè, ăn uống và tặng quà cho nhau. Còn đêm giao thừa, tôi chỉ dự định ở nhà, theo dõi chương trình đếm ngược qua TV", nhiếp ảnh gia trẻ tuổi kể. "Tôi rất nhớ nhà và muốn về Việt Nam thăm gia đình nhưng công việc bận rộn quá, có lẽ kế hoạch này để dành đến cuối năm sau". 

Đại Việt, sinh viên kiến trúc tại Moscow, Nga, lại đang mải miết theo kỳ thi cuối kỳ. Giữa mùa thi căng thẳng, những sinh viên như Việt không có nhiều thời gian để nghĩ về những buổi tiệc năm mới. 

Đại Việt đón năm mới cùng những kỳ thi ở trường. Ảnh: NVCC

Đại Việt đón năm mới cùng những kỳ thi ở trường. Ảnh: NVCC

"Đêm giao thừa, nếu có thời gian, mình sẽ rủ bạn bè đến Quảng trường Đỏ xem pháo hoa và ca nhạc", Việt nói.

Việt và bạn bè sẽ chờ đến kỳ nghỉ đông vào tháng sau, cũng là dịp Tết âm lịch ở Việt Nam, để tụ họp với nhau, làm các món ăn truyền thống, chia sẻ nỗi nhớ nhà.

Càng về cuối năm, anh Hoàng Thắng, ở thành phố Brisbane, Australia, càng tất bật với công việc của chuỗi nhà hàng đồ cuốn Việt Nam.

"Tôi chẳng khi nào có thời gian đón Tết. Ngày cuối năm và đầu năm mới tôi vẫn đi làm đều, nhất là khi một số nhân viên đã xin nghỉ phép để về Việt Nam để thì công việc ở cửa hàng càng bận rộn", anh Thắng cho hay. 

Ngoài ngày nghỉ lễ chính thức là 1/1, nhiều người kết hợp ngày nghỉ phép để đi du lịch, mua sắm, ăn uống, nên những ngày này, lượng khách đổ đến nhà hàng nơi anh Thắng làm việc rất đông. 

Cảnh tấp nập ở nhà hàng Việt mà anh Hoàng Thắng làm việc. Ảnh: NVCC

Cảnh tấp nập ở nhà hàng Việt mà anh Hoàng Thắng làm việc. Ảnh: NVCC

Nếu được nghỉ, anh Thắng sẽ dành thời gian để dưỡng sức, lên mạng hoặc đi thăm thú quanh thành phố. "Năm mới tôi mong mình có nhiều sức khỏe để hoàn thành công việc và có thời gian để du lịch tới nhiều nơi", anh nói. 

 Theo VNE

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...