Đồng chí Lê Quang Huy tiếp xúc cử tri xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn)

(Baonghean.vn)- Thực hiện chương trình công tác tại huyện Kỳ Sơn, chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri xã Đoọc Mạy.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Đoọc Mạy
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Đoọc Mạy
Là xã biên giới, nằm tiếp giáp với nước bạn Lào, Đoọc Mạy có 286/386 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo. Nằm ở khu vực khí hậu phức tạp, xã Đoọc Mạy thường xuyên chịu ảnh hưởng của các đợt gió lốc, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong xã.
Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Đoọc Mạy kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quyết định 513 của Thủ tướng Chính phủ về dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” để giảm tình trạng tranh chấp đất đai trên địa bàn; đề nghị cấp trên đẩy nhanh việc thực hiện đề án củng cố tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014 - 2019; việc thực hiện luân chuyển giáo viên từ miền núi sau khi hoàn thành nghĩa vụ tăng cường;  đề nghị quan tâm bố trí việc làm cho sinh viên đã học xong đại học, cao đẳng,…
Cử tri phát biểu ý kiến
Cử tri phát biểu ý kiến
Đặc biệt, tại buổi tiếp xúc, cử tri Thò Chống Lầu, Trưởng bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy phản ánh, hiện nay, con em trong bản học xong nhưng không thể xin được việc vì không có tiền để “chạy”. Ông Lầu cho rằng, có thông tin muốn xin được việc phải có từ 80 - 90 triệu đồng mới chạy được, nhiều người có con em đi học về nhưng chỉ được 30 - 40 triệu đồng nên không dám đi xin việc.
Trước ý kiến của cử tri, ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn khẳng định, hoàn toàn không có chuyện mất tiền “chạy việc” trong quá trình tuyển dụng ở huyện Kỳ Sơn. Người dân không nên giao tiền cho cò để mất tiền oan. Quá trình tuyển dụng, các hồ sơ đều được công khai trong toàn huyện, được Ban thường vụ Huyện ủy và hội đồng tuyển dụng họp, xét duyệt khách quan. Hoàn toàn không có chuyện chạy chọt. 
Ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn khẳng định không có chuyện mất tiền chạy việc ở Kỳ Sơn.
Ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn khẳng định không có chuyện mất tiền chạy việc ở Kỳ Sơn.
Ông Trầm cho biết, trong đợt tuyển dụng vừa qua, một người dân ở thị trấn Mường Xén tố cáo với Chủ tịch UBND huyện rằng đã “chạy” 80 triệu đồng qua một cán bộ huyện nhưng con vẫn không được tuyển. Ngay lập tức, UBND huyện Kỳ Sơn vào cuộc điều tra và biết rằng, người này đã đưa tiền cho “cò” 80 triệu đồng. Thực tế, đồng chí cán bộ huyện bị tố cáo hoàn toàn không biết việc “cò” mượn danh mình để nhận tiền.
Sau khi làm rõ nghi án chạy việc, UBND huyện Kỳ Sơn đã quyết định tiếp nhận con của trường hợp này để khuyến khích người dân tích cực tố cáo nếu phát hiện có tiêu cực trong quá trình tuyển dụng. “Việc tuyển dụng cán bộ, giáo viên, xét tuyển cử tuyển đều được huyện làm một cách khách quan”, ông Trầm khẳng định.
Đồng chí Lê Quang Huy phát biểu kết luận buổi tiếp xúc.
Đồng chí Lê Quang Huy phát biểu kết luận buổi tiếp xúc.
Cử tri xã Đoọc Mạy tham dự buổi tiếp xúc.
Cử tri xã Đoọc Mạy tham dự buổi tiếp xúc.
Kết luận tại chương trình tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Quang Huy đánh giá cao những ý kiến của các cử tri xã Đoọc Mạy đặc biệt là những ý kiến liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, những đề xuất về cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông, điện thắp sáng,… Chia sẻ với người dân về vấn đề giáo dục, việc làm, đồng chí Lê Quang Huy khẳng định, trong thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ sẽ bàn bạc, tiếp tục đẩy nhanh cải cách giáo dục – đào tạo. Đặc biệt là việc đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có kiến nghị để đưa xã Đoọc Mạy vào danh sách xã được hưởng đề án tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri để đưa ra diễn đàn Quốc hội cũng như với UBND tỉnh.
Nguyên Khoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...