Tháo gỡ các tồn tại ở khu tái định cư thủy điện Hủa Na

(Baonghean.vn) - Như tin đã đưa, sau khi khảo sát thực tế tình hình đời sống, sinh hoạt của người dân tại các điểm tái định cư thủy điện Hủa Na, sáng 25/4, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Hủa Na nhằm nắm bắt rõ những tồn tại, vướng mắc, trách nhiệm của mỗi bên và đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề đang đặt ra tại các khu tái định cư thủy điện Hủa Na.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia có đại diện các Sở : Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng và Hội Thủy lợi tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chủ trì cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chủ trì buổi làm việc

Thông qua giám sát, đoàn nhận thấy, công tác đền bù cho người dân vùng tái đã được chủ đầu tư thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, bao gồm cả kinh phí hỗ trợ gạo với tổng số tiền hơn 664 tỷ đồng. Công tác xây dựng tái định cư được thực hiện cơ bản đồng bộ, đảm bảo sinh hoạt cho người dân tái định cư.

Phó Giám đốc Công ty CP thủy điện Hủa Na Trần Văn Biên báo cáo tiến độ thực hiện công tác tái định cư, ổn định đời sống cho người dân
Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hủa Na Trần Văn Biên báo cáo tiến độ thực hiện công tác tái định cư, ổn định đời sống cho người dân.

Tuy nhiên do trong giai đoạn khó khăn về tài chính, hiện tại chủ đầu tư chưa có kinh phí để chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ dân tái định cư và các tổ chức với số tiền 13,36 tỷ đồng. Hệ thống cấp nước tự chảy phục vụ sinh hoạt cho người dân được thực hiện 13/13 khu tái định cư, nhưng hiện nay có 1 khu tái định cư nước chảy phập phù và 1 khu tái định cư thì hư hỏng hoàn toàn. Và ở một số điểm tái định cư, một số công trình giao thông thi công đã xuống cấp và có một số đoạn chưa được thi công.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Minh Cương làm rõ một số khó khăn tại các điểm tái định cư
Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Trương Minh Cương làm rõ một số khó khăn tại các điểm tái định cư

Vấn đề tồn tại lớn nhất tại các điểm tái định cư hiện tại, đó là việc đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân tái định cư đang gặp khó khăn. Nguyên nhân chính là do việc thực hiện giao đất sản xuất cho người dân được tiến hành quá chậm. Hiện tại, đất lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp mới chỉ thực hiện bàn giao tạm thời ranh giới quy hoạch cho người dân tái định cư, chứ chưa giao đất chi tiết và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho nên tâm lý của người dân không yên tâm để sản xuất.

Một phần do chủ đầu tư chưa thực hiện việc đền bù đất bị thu hồi của người dân sở tại giao cho người dân tái định cư dẫn tới xảy ra tranh chấp. Riêng diện tích đất trồng lúa, hiện tại mới chỉ có 6/13 điểm tái định cư được quy hoạch đủ diện tích sản xuất lúa nước để giao cho các hộ dân; số còn lại do khó khăn về địa hình, nguồn nước đảm bảo sản xuất nên hiện tại chủ đầu tư đang đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác phù hợp.

Đại diện Sở Công Thương phát biểu đề xuất chủ đầu tư và chính quyền huyện quan tâm một số vấn đề ổn định cuộc sống của người dân
Đại diện Sở Công thương phát biểu đề xuất chủ đầu tư và chính quyền huyện quan tâm một số vấn đề ổn định cuộc sống của người dân

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe chủ đầu tư và chính quyền huyện Quế Phong phân tích, làm rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kết luận cho rằng, vấn đề quan tâm nhất hiện nay là cần tập trung giải quyết việc giao đất sớm cho người dân. Quan tâm giải quyết việc bồi thường hỗ trợ các phần còn thiếu cho người dân, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong việc cấp nước sinh hoạt cho người dân và đường giao thông, hỗ trợ phương án sản xuất cho người ổn định sản xuất.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, việc giải quyết các vấn đề tồn tại đang đặt ra tại khu tái định cư thủy điện Hủa Na hiện nay trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư. Vì vậy, chủ đầu tư cần chủ động bám huyện và tỉnh để thống nhất các phương án bồi thường đất và sớm giao đất cho người dân; tiếp tục hỗ trợ sản xuất, đảm bảo sớm ổn định đời sống. Quan tâm đảm bảo sản xuất, vận hành nhà máy an toàn. Về phía UBND huyện Quế Phong cần chủ động xây dựng đề án sản xuất phù hợp với từng điểm tái định cư, tạo ra thu nhập lâu dài, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động vươn lên, tránh tư tưởng ỷ lại.

DĐập chứa nước chính của nhà máy thủy điện Hủa Na
Đập chứa nước chính của nhà máy thủy điện Hủa Na
 
 
DĐoàn công tác
Đoàn công tác đã trực tiếp thị sát tình hình sản xuất, vận hành nhà máý thủy điện Hủa Na

Trước khi có cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Hủa Na, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đã trực tiếp thị sát tình hình vận hành, sản xuất điện của công ty. 

Minh Chi

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...