Cử tri Quỳnh Lưu kỳ vọng lớn vào các ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Hướng tới ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 202, cử tri huyện Quỳnh Lưu gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng.
Để kinh tế biển ngày càng phát triển, tôi cũng mong muốn các vị đại biểu trúng cử tiếp tục có những ý kiến đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ về vốn, trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho ngư dân vươn ra các ngư trường có tiềm năng; có biện pháp khơi thông luồng lạch, nhất là ở lạch Thơi để thuyền bè ra vào dễ dàng; cần có giải pháp bảo vệ môi trường biển, tránh làm hoang mang trong dư luận trong tình hình hiện nay.
Đại diện tuổi trẻ ở địa phương, tôi mong muốn các vị đại biểu trúng cử nhiệm kỳ mới phát huy vai trò, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những chính sách đào tạo nghề, tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm ngay tại địa phương; hỗ trợ về vốn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên lập thân, lập nghiệp.
Tôi rất mong các vị đại biểu Quốc hội bầu cử tại khu vực Quỳnh Lưu và HĐND các cấp quan tâm đề xuất các biện pháp giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội trên địa bàn. Như chú trọng phát triển về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân; quản lý chặt chẽ về giống, vật tư, phân bón, xử lý nghiêm minh những trường hợp bán thực phẩm bẩn trên thị trường; có cơ chế hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương; hỗ trợ các xã về đích xây dựng NTM để xây dựng các tiêu chí phát triển một cách bền vững.
Tôi rất mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử quan tâm đề xuất các biện pháp giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội trên địa bàn, như: Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân; quản lý chặt chẽ về giống, vật tư, phân bón, xử lý nghiêm minh những trường hợp bán thực phẩm bẩn trên thị trường; hỗ trợ các xã về đích xây dựng NTM để phát triển các tiêu chí một cách bền vững.
Tôi cũng mong các đại biểu trúng cử trong đợt bầu cử sắp tới cần thực hiện đúng lời hứa trước cử tri và đồng thời có đề xuất đó là: Kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta; đi sâu, đi sát với nhân dân, lắng nghe dân nói để hiểu dân hơn; không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đặc biệt, riêng đối với ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu cử ở huyện Quỳnh Lưu nên tôi cũng rất kỳ vọng ở ứng cử viên này. Tôi tin rằng với tuổi trẻ tài cao, ông sẽ có những định hướng, sự lãnh đạo phù hợp trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội để không những đưa Quỳnh Lưu mà còn các huyện, thành thị khác trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, tạo ra một dấu ấn riêng và mới cho Nghệ An.
Tôi cũng mong các ứng cử viên trúng cử trong đợt bầu cử sắp tới cần thực hiện đúng lời hứa trước cử tri và đồng thời có đề xuất: Kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta. Riêng đối với ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu cử ở huyện Quỳnh Lưu nên tôi cũng rất kỳ vọng ở ứng cử viên này. Tôi tin rằng với tuổi trẻ, trí tuệ, tâm huyết, ông sẽ có những định hướng, sự lãnh đạo phù hợp trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội để đưa Quỳnh Lưu và còn các huyện, thành thị khác trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, tạo ra một dấu ấn mới cho Nghệ An.
Các đại biểu cần quan tâm hơn đến vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở mỗi lĩnh vực để ngày càng nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Hỗ trợ xi măng cho các xã khó khăn để xây dựng đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Có nhiều chính sách ưu tiên hơn cho người nghèo, các đối tượng già cả neo đơn không nơi nương tựa.
Các ứng cử viên khi trúng cử cần quan tâm hơn đến vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở mỗi lĩnh vực để ngày càng nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.
Để kinh tế biển ngày càng phát triển, tôi cũng mong muốn các vị đại biểu trúng cử tiếp tục có những ý kiến đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ về vốn, trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho ngư dân vươn ra các ngư trường có tiềm năng; có biện pháp khơi thông luồng lạch, nhất là ở lạch Thơi để thuyền bè ra vào dễ dàng; cần có giải pháp bảo vệ môi trường biển, tránh làm hoang mang trong dư luận trong tình hình hiện nay.
Để kinh tế biển ngày càng phát triển, tôi cũng mong muốn các vị ứng cử viên khi trúng cử tiếp tục có những ý kiến đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ về vốn, trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho ngư dân vươn ra các ngư trường có tiềm năng; có biện pháp khơi thông luồng lạch để thuyền bè ra vào dễ dàng; cần có giải pháp bảo vệ môi trường biển...
Hồng Diện 
Đài Quỳnh Lưu
Đồ họa: Lâm Tùng

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...