'Liên kết cùng có lợi giữa doanh nghiệp và nông dân'

(Baonghean) - Chương trình hành động của ông Trương Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 10, huyện Thanh Chương.

 

Là đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh lần này, vấn đề tôi quan tâm là thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, lắng nghe và thu thập ý kiến của các doanh nghiệp, của nhân dân để phản ánh đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; nêu cao bản lĩnh của người đại biểu trong các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là tại diễn đàn kỳ họp, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Tích cực nghiên cứu các chính sách liên quan đến doanh nghiệp, nông nghiệp, nông thôn và nông dân, kịp thời phát hiện những bất cập để kiến nghị HĐND tỉnh ban hành các chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển.
Đặc biệt quan tâm, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các quyết sách tăng cường liên kết “4 nhà”; đặc biệt là sự liên kết mạnh mẽ hơn giữa doanh nghiệp với nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, hai bên cùng có lợi, góp phần đưa kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà phát triển.
Qua lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân để cải tiến khoa học kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất của công ty, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh để phục vụ nông nghiệp và nông dân. 
Với tư cách là lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng phân bón, giống cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tôi sẽ cùng với tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An luôn đồng hành, gắn bó với những thành công cũng như chia sẻ những khó khăn của người nông dân; xác định rõ sự tăng trưởng và phát triển của đơn vị cần phải gắn liền với sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế - xã hội nói chung, nông nghiệp, nông thôn, nông dân tỉnh nhà nói riêng. 
Tôi cũng cam kết sẽ cùng với tập thể gương mẫu chấp hành các nghĩa vụ đối với nhà nước, nhất là nghĩa vụ thuế để góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh; đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động để phát triển bền vững; cùng với doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm, ý thức chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội như giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ với bà con khi thiên tai lũ lụt, tham gia tích cực các chương trình thiện nguyện… Đồng thời cam kết tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân như cung ứng giống tốt, phân tốt, cho vay vật tư phân bón không thu lãi suất, hỗ trợ sản xuất các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình cánh đồng mẫu lớn…
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu cao hơn để đảm bảo lãnh đạo doanh nghiệp phát triển và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, vì quyền lợi của nhân dân và người lao động.
Minh Chi (ghi)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.