Thời tiết 13/1: Rét đậm tràn vào miền Trung

Không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, bắc Trung Bộ gây rét đậm trong ngày 13/1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khối không khí lạnh vẫn đang duy trì hoạt động tại các tỉnh, thành Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Ngày hôm nay (13/1), các khu vực này thời tiết vẫn duy trì trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc là từ 15 - 18 độ, vùng núi 12 - 15 độ C.
Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, có mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể, trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ trời hầu như ít mưa, ban ngày trời nắng, đến đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết 13/1: Rét đậm tràn vào miền Trung  (Ảnh minh hoạ)
Thời tiết 13/1: Rét đậm tràn vào miền Trung (Ảnh minh hoạ)
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/1/2016:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Có nơi trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 độ C, riêng khu Tây Bắc 9 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 độ C, có nơi 23 - 25 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh; phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; riêng phía bắc ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C, phía nam 29 - 31 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C.
Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C.
Theo Trung tâm dự báo KTTV TW

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.