Thời tiết 22/4: Bắc và Trung bộ có nơi nắng nóng trên 37 độ C

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp này nên từ hôm nay (22/4) ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nói trên nên ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ ngày hôm qua (21/04) đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 35 độ như. Mường La (Sơn La) 36.0 độ, Yên Châu (Sơn La) 36.2 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 35.6 độ, Tương Dương (Nghệ An) 35.9 độ, Nam Đông (T.T.Huế)  35.1 độ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây từ ngày hôm nay (22/4) ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 23/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Trong ảnh: Trung tâm hành chính thành phố Vinh. Ảnh tư liệu
Thời tiết từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Trong ảnh: Trung tâm hành chính thành phố Vinh. Ảnh tư liệu
Nhiệt độ ngày 22/4/2018 các vùng trên cả nước: 
Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-93%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36oC

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 34oC

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ . Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, vùng núi phía Tây 34-37oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36oC./.

Tin gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ.      

Từ chiều nay (22/4), gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Dự báo tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 23/4. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.