Thời tiết 5/2: Bắc và Trung bộ có băng giá và sương muối

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, theo dự báo của TT DBKTTVTƯ, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 07/02/2018.

Sáng sớm nay (05/02), không khí lạnh đã tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

Dự báo: Ngày hôm nay (05/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 07/02/2018. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, băng giá ở vùng núi, vùng núi cao: cấp 1-2.

Những trẻ em Mông ở Nghệ An thường ngày rất hiếu động, nhưng lạnh quá nên chỉ chơi được 1 lúc, các em lại xúm vào đống lửa được nhóm ngay gần chỗ chơi. Ảnh tư liệu
Những trẻ em Mông ở Nghệ An thường ngày rất hiếu động, nhưng lạnh quá nên chỉ chơi được 1 lúc, các em lại xúm vào đống lửa được nhóm ngay gần chỗ chơi. Ảnh tư liệu
Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Trong 2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ,  khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng  biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh;

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1. 

Nhiệt độ ngày 5/2/2018 các vùng trên cả nước: 
Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; ngày giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 45 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 8 đến 11 độ, có nơi dưới 4 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 đến 16 độ, có nơi trên 16 oC

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, không mưa không mưa; ngày giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 40 - 86%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 8 đến 11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17oC

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa; ngày giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 40 - 78%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 8 - 11oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 57 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 - 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 đến 19 độ; phía nam 20-23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 đến 24 độ; phía Nam 26-29oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.