Thời tiết ấm, thời trang mùa Đông ở Nghệ An ế ẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Mùa Đông năm nay đến muộn, kèm theo đó là dự báo nhiệt độ cao hơn trung bình mọi năm, thời tiết cơ bản nắng ấm nên các mặt hàng thời trang như áo ấm, giày, bốt và các phụ kiện khác ế ẩm.

bna_giảm giá sâu.jpg
Những gian hàng áo quần mùa Đông vắng khách. Ảnh: T.P

Đã tìm hiểu dự báo thời tiết mùa Đông năm nay trước rồi mới quyết định nhập hàng về, do đó, chị Nguyễn Thị Sao Mai - chủ shop thời trang nam giới trên đường Thành Thái (TP Vinh) chỉ nhập về các bộ thể thao mỏng, một ít áo khoác gió, áo phao. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, các mặt hàng áo quần ấm tiêu thụ rất chậm, riêng áo phao chưa ai “mở hàng”.

Chị Sao Mai cho biết: “Cũng biết trước thời tiết mùa đông năm nay ấm hơn mọi năm nhưng không nghĩ là sắp đầu tháng 11 âm lịch rồi mà trời vẫn nắng, ở trong nhà còn phải bật quạt. Nắng nóng nên áo quần ấm rất ít người hỏi mua. Nhiều loại áo len, áo phao ế ẩm”.

bna_thưa thớt người mua.jpg
Dù giảm giá sâu nhưng nhiều cửa hàng cũng chỉ thưa thớt khách mua. Ảnh: T.P

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, các mặt hàng áo quần ấm ế ẩm nên nhiều hệ thống cửa hàng thời trang đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn: giảm giá sốc, mua 2 tặng 1, bốc thăm trúng thưởng… để thu hút khách hàng. Thế nhưng, lượng khách mua sắm áo quần mùa Đông rất ít.

“Chưa năm nào mà áo quần mùa Đông giảm giá mạnh như năm nay. Có những mặt hàng như áo len dày, áo phao lông vũ, áo dạ, áo măng tô… giá giảm sâu đến 50%, thậm chí có loại 70%. Nếu như các năm trước, thời điểm này chỉ giảm giá áo quần mùa Hè, không có chuyện giảm giá hàng mùa Đông. Thế nhưng năm nay lại đảo ngược, dù giảm giá song rất ít người hỏi mua…”, chị Phương Mai Hương, trưởng bộ phận kinh doanh của một hệ thống thời trang trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Vinh) cho biết.

bna_hàngd dổ đống.jpg
Nhiều shop áo quần phải dọn hàng ra vỉa hè thanh lý đồ mùa Đông với giá bèo để vớt vốn. Ảnh: T.P

Ở các chợ dân sinh, các quầy áo quần cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Các mặt hàng như: áo quần thể thao, đồ len, phao, dạ… đến các loại găng tay, mũ len, khăn quàng cổ đều ế ẩm. Thi thoảng mới có người hỏi mua, chủ yếu là mua để gửi đi cho người thân đi học, đi làm ở nước ngoài như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nga…

“Giá các sản phẩm thời trang mùa Đông năm nay thấp hơn mọi năm nhưng sức tiêu thụ chậm. Doanh thu 2 tháng 10, 11 chỉ bằng 1/10 so với năm ngoái. Hiện, lượng hàng tồn kho đang rất nhiều. Trong khi đó, áo quần mùa Hè lại bán đều đều”, anh Phạm Thế Chiến - chủ một ki ốt áo quần tại tầng 2 chợ Vinh cho biết.

bna_giày.jpg
Các mặt hàng như giày, bốt cũng bán chậm. Ảnh: T.P

Thời điểm này những năm trước, thời tiết lạnh đúng mùa, các cửa hàng kinh doanh giày, dép chật kín người mua do nhu cầu mua giày thể thao, bốt lót lông, bốt cao cổ… để giữ ấm chân tăng cao. Năm nay, chưa có đợt rét đậm nào nên ở các shop giày dép, các mặt hàng vẫn nằm im trên kệ, trong kho, hầu như không có người hỏi mua dù đã giảm giá mạnh.

Bên cạnh đó, các loại chăn điện, quạt sưởi, máy sấy quần áo và các loại đệm, chăn lông… cũng lâm vào tình cảnh ế ẩm. Theo nhiều chủ cửa hàng thời trang và chợ truyền thống, thị trường thời trang mùa Đông ế ẩm vì nhiều nguyên nhân như thời tiết mưa nhiều nhưng không có đợt lạnh kéo dài nên nhu cầu mua sắm ít phát sinh.

bna_ghép 2.jpg
Các mặt hàng như: chăn lông cừu, chăn điện, quạt sưởi... cũng ế ẩm. Ảnh: T.P

Mặt khác, tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập ngày càng giảm sút, trong khi quần áo mùa Đông là loại thời trang có thể sử dụng thời gian dài, nên năm nay ít người quan tâm đến hàng mới. Nhiều chủ cửa hàng kỳ vọng, vào dịp Noel và Tết Dương lịch thời tiết lạnh hơn, người dân đi chơi nhiều và nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.