Thời tiết Nghệ An từ nay đến dịp lễ 30/4 và 1/5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 10 ngày tới, các địa phương ở Nghệ An sẽ có mưa, nắng đan xen. Cục bộ một số nơi có mưa đến hết dịp nghỉ lễ.

Theo Phòng Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, từ đêm 21 - 23 và ngày 27 - 30/4, thời tiết một số địa phương ở Nghệ An sẽ chuyển sang dịu mát, có mây, cục bộ có nơi có mưa, nắng đan xen.

Do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, đêm 23 - 26/4, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường và rãnh áp thấp bị nén đầy dần nên các ngày này dự báo sẽ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan trên nhiều khu vực.

Dự báo thời tiết ngày 22-24/4. Nguồn: Khí tượng Thuỷ văn, Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ

Dự báo thời tiết ngày 22-24/4. Nguồn: Khí tượng Thuỷ văn, Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ

Cụ thể, ngày 23/4 các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn sẽ có mưa giông, có thể có lốc sét, mưa đá. Sang ngày 24/4 sẽ có thêm nhiều địa phương có mưa như Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ Châu, Thái Hòa, chỉ một số địa phương có nắng như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai, Đô Lương, Yên Thành.

Dự báo trong 2 ngày 25/4 và 26/4, hầu hết các địa phương ở Nghệ An sẽ chuyển mưa trên diện rộng, dự kiến lượng mưa khoảng 15-30mm.

Từ ngày 28/4 đến 1/5/2023, dự báo thời tiết Nghệ An sẽ chuyển sang nắng, có mây; ngoại trừ khu vực các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn sẽ có mưa từ 28/4 đến hết dịp nghỉ lễ 1/5.

Với diễn biến mưa, nắng thay đổi liên tục từ nay (22/4) đến hết dịp nghỉ lễ, dự báo sẽ gây tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội ở các địa phương.

Dự báo thời tiết từ 25/4-1/5/2023. Nguồn: Khí tượng Thuỷ văn, Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ

Dự báo thời tiết từ 25/4-1/5/2023. Nguồn: Khí tượng Thuỷ văn, Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ

Nắng nóng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Người dân cần nắm bắt thông tin dự báo để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất, đề phòng các ảnh hưởng, thiệt hại do thời tiết tác động có thể xảy ra.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.