Thổn thức với ca khúc về mẹ của chàng trai Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chỉ vài giờ sau khi chia sẻ, ca khúc “Trở về” do Hoàng Văn Tuyến - một chàng trai Đô Lương thể hiện đã làm dậy sóng cộng đồng mạng trong ngày Phụ nữ Việt Nam.
Trích đoạn ca khúc "Trở về" do Hoàng Gia Quân thể hiện.

Với  giọng hát dân ca ngọt ngào, truyền cảm, Hoàng Văn Tuyến - sinh viên năm 2, khoa Thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, từng được khán giả biết đến với nghệ danh Hoàng Gia Quân qua những ca khúc tiêu biểu như: “Lớn lên cùng mẹ”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Trên biển quê hương”, “Bến sông xưa”, “Lời ru”, “Con sông tuổi thơ”, “Khúc hát sông quê”, “Buông chi câu ví người ơi”, “Phía quê”…

Dịp này, để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, Gia Quân đã chia sẻ lên mạng xã hội tác phẩm “Trở về” của nhạc sĩ Tuấn Phương, lời thơ Lê Tự Minh do chính anh thể hiện. Ca khúc đã được cộng đồng mạng đón nhận với hơn hàng chục nghìn lượt xem, lượt like.

Hoàng Gia Quân từng đạt giải Ba cuộc thi “Ngôi sao dân ca 2017” tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Hoàng Gia Quân từng đạt giải Ba cuộc thi “Ngôi sao dân ca 2017”  tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

 “Trở về” do Hoàng Gia Quân thể hiện là tiếng lòng khắc khoải của một người con xa quê luôn mang trong mình nỗi nhớ mẹ, nhớ quê hương tha thiết. “Ta trở về trong tiếng gọi mẹ ơi, về với mẹ là nơi thật yên bình…”. Lời bài hát như muốn nói hộ tấm lòng thơm thảo của nhiều bạn trẻ đối với mẹ cha, với gia đình, nơi đã lưu giữ bao kỷ niệm thân thương.

Thưởng thức ca khúc, với cảm xúc dồn nén, thăng hoa, không ít người đã phải thốt lên “ôi hay quá”, “thân thương và xúc động quá”…

Hoàng Gia Quân cho biết: “Em thích bài hát này từ lâu rồi, khi nghe nó lần đầu như đã chạm tới cảm xúc tận đáy lòng. Em đã khởi động bài hát này từ giữa tháng 9, nhưng mãi đến sáng 20/10 mới hoàn thành. Em cũng không nghĩ là ra mắt được đúng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Sở trường của Hoàng Gia Quân là dòng nhạc thính phòng và trữ tình quê hương. Ảnh: Huy Thư
Sở trường của Hoàng Gia Quân là dòng nhạc thính phòng và trữ tình quê hương. Ảnh: Huy Thư

Đăng tải trên trang cá nhân, Hoàng Gia Quân chia sẻ: “Nhân dịp 20/10, Quân muốn gửi tới mọi người ca khúc “Trở về” thay cho lời chúc mừng tới một nửa thế giới của chúng ta. Chúc các bà, các mẹ, các chị em luôn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc”.

Được biết Hoàng Gia Quân là con út trong gia đình có 3 anh chị em, mồ côi bố khi học lớp 10. Gia Quân yêu thích văn nghệ từ nhỏ, hồi còn đi học ở trường làng, lúc nào cũng là gương mặt sáng trong đội văn nghệ của nhà trường, của xã, từng giành giải Nhất trong Liên hoan tiếng hát làng Sen của trường THPT Anh Sơn.

Chàng sinh viên năm 2 khoa Thanh Nhạc trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Ảnh: Huy Thư
Chàng sinh viên năm 2 khoa Thanh Nhạc trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Ảnh: Huy Thư
Sau khi trở thành sinh viên Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Gia Quân luôn cố gắng để khẳng định mình và từng đạt giải Ba tại cuộc thi “Ngôi sao dân ca 2017” do Nhà Văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức.

Với sở trường là dòng nhạc thính phòng và trữ tình quê hương, bằng tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai Đô Lương hứa hẹn sẽ còn đem đến cho khán giả nhiều tác phẩm hay.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.