Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động các giáo viên ở Trường THPT Nguyễn Trường Tộ có đúng?

(Baonghean.vn). Trước lễ khai giảng một ngày, 10 thầy cô nguyên là giáo viên đã từng giảng dạy nhiều năm ở Trường THPT Tư thục Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh) bỗng có thông báo phải nghỉ việc. Sự việc này khiến nhiều thầy giáo, cô giáo bất ngờ...

 

Ngày 4/9/2011, trong cuộc họp giữa Ban giám hiệu nhà trường và tập thể giáo viên cùng với việc chia tay thầy hiệu trưởng cũ, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã thông báo danh sách 10 giáo viên sẽ nghỉ dạy trong năm học này.

                            Trường THPT tư thục Nguyễn Trường Tộ.


Trong số đó, nhiều giáo viên có nhiều năm cống hiến cho nhà trường. Cô giáo Hương, dù đang trong giai đoạn nghỉ sinh, cô Đào đang xin nghỉ chữa bệnh cũngcó thông báo cho thôi việc. Trước sự việc này, trong đơn kiến nghị của một số giáo viên nhà trường gửi Báo Nghệ An bày tỏ sự bất bình với việc làm không đúng của ông Đặng Quang Hùng - Hiệu trưởng nhà trường mới nhậm chức 3 ngày, nhưng không hiểu "với lý do gì bỗng dưng tuyên bố buộc thôi việc 10 giáo viên và cán bộ công nhân viên lâu năm có nhiều đóng góp cho trường không một dòng lý giải, không có quyết định mà chỉ mời lên "tặng hoa" chia tay..."


Tìm hiểu thêm ở các giáo viên chúng tôi được biết, hầu hếtnhững người có tên trong danh sách đều nguyên là giáo viên ở các trường công lập. Trong thời gian các thầy chưa về hưu đã từng hợp đồng dạy theo tiết với trường PTDL Nguyễn Trường Tộ (nay là trường tư thục). Sau khi các giáo viên nghỉ hưu, đã chuyển sang làm giáo viên dạy chính ở đây với "hợp đồng có xác định thời hạn", một năm ký một lần, thời gian thường bắt đầu từ đầu năm học (tháng 9) đến cuối năm học (tháng 5).


Việc ký hợp đồng cũng thường được bắt đầu sau khi vào năm học được khoảng 1 tháng. Dù không phải là giáo viên chính thức 22 năm qua (từ ngày Trường Nguyễn Trường Tộ thành lập) nhưng thầy Phan Văn Kỳ đã quen với vào năm học mới nhưng nhà trường chưa ký tiếp hợp đồng. Do đó, khi nhận được thông báo sẽ phải thôi dạy trong năm học này thầy giáo Kỳ và nhiều giáo viên khác rất bất ngờ.


Trước sự việc này, trong buổi làm việc với chúng tôi, cô giáo Hoàng Thị Mỹ Thiện, Phó Hiệu trưởng thừa nhận việc Ban Giám hiệu đã có những quyết định vội vàng. Lý do dẫn đến việc làm này, cô Thiện cho biết: Việc tinh giảm giáo viên đã được Hội đồng quản trị nhà trường tính đến từ cuối năm học 2010 - 2011, vì trong năm học này theo kế hoạch duyệt của Sở Giáo dục - Đào tạo, nhà trường chỉ được tuyển sinh 13 lớp với sĩ số 45 học sinh/lớp, giảm 126 học sinh so với năm học trước.

Trong số các giáo viên đang giảng dạy chúng tôi buộc phải ưu tiên giáo viên cơ hữu (giáo viên ký hợp đồng lâu năm với nhà trường) và giáo viên còn trẻ tuổi, có sức khỏe... Riêng trường hợp cô Hương, nhà trường chỉ mới đưa ra để xem xét và sẽ tạo điều kiện nếu cô sau khi nghỉ sinh có nguyện vọng được tiếp tục dạy ở trường.


Như vậy, việc chấm dứt hợp đồng với các giáo viên có đóng góp lâu năm, nhà trường cần thực hiện theo từng bước và không nên nóng vội, nhất là trong thời điểm Hiệu trưởng nhận thông báo bổ nhiệm mới được 3 ngày. Ban Giám hiệu mới Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cần coi đây là mộtbài học trong công tác quản lý.

Song Hoàng

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.