Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự

(Baonghean)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (PC45) đang điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 02, ngày 30/1/2016. Bị can trong vụ án là Hoàng Thị Đào (sinh năm 1965; HKTT: khối 6B, phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An).

Quá trình điều tra, bước đầu xác định:

Vào năm 2012 và năm 2013, Hoàng Thị Đào đã trực tiếp hứa hẹn làm thủ tục đưa nhiều người dân đi xuất khẩu lao động tại Hà Lan rồi chiếm đoạt của họ mỗi người ít nhất là 500 USD và nhiều nhất là 1.800 USD. Ngoài ra, thông qua môi giới là Trần Thị Thanh Cần (tên gọi khác là Đức, sinh năm 1959; hộ khẩu tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn; tạm trú tại số nhà 58, đường Trần Quang Diệu, khối 14, phường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An) và con rể là Nguyễn Chiêu Dương (sinh năm 1980; trú tại xóm 4, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An), các đối tượng Đào, Cần và Dương hứa hẹn tổ chức cho nhiều người dân đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan để chiếm đoạt tài sản của mỗi người từ 8 triệu đến 19 triệu đồng.

Ngày 12/9/2013, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Đào về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do tại thời điểm đó, bị can Đào bỏ trốn, không xác định được bị can ở đâu nên vụ án tạm đình chỉ điều tra cho đến nay.

Người bị hại trong vụ án nói trên cư trú tại nhiều địa phương khác nhau như: huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Ouỳnh Lưu, Nam Đàn, Yên Thành, Hưng Nguyên, Đô Lương, TP. Vinh... của tỉnh Nghệ An; các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, TX.Hồng Lĩnh, TP.Hà Tĩnh... của tỉnh Hà Tĩnh và một số bị hại ở Hà Nội. Bản thân bị can Đào không nhớ được họ tên, địa chỉ của những người bị hại.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân biết, ai là người bị các đối tượng Hoàng Thị Đào, Trần Thị Thanh Cần (tên gọi khác là Đức) và Nguyễn Chiêu Dương chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn như trên thì trực tiếp liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An); số điện thoại liên hệ: 0974.945678 (gặp đồng chí Hà Huy Đức) để giải quyết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).