Thông điệp năm mới của ông Kim Jong-un sẽ như thế nào?

Diệp Khanh ((Theo Yonhap))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tuyên bố dừng đàm phán hạt nhân với Mỹ trong Thông điệp năm mới nếu như hai bên không đạt được tiến triển đáng kể nào trước khi kết thúc năm 2019. Đây là thông báo vừa được một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ.

Theo thông lệ, ông Kim Jong-un luôn có bài phát biểu đầu năm mới vào ngày mùng 1 Tết Dương lịch, trong đó ông phác thảo các ưu tiên trong chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước.

Ông Kim Jong-un đọc Thông điệp năm mới năm 2019. Ảnh: Daily Herald
Ông Kim Jong-un đọc Thông điệp năm mới năm 2019. Ảnh: Daily Herald

Thông điệp cho năm 2020 tới đây của ông Kim Jong-un đang rất được chờ đợi, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Triều Tiên từng cảnh báo sẽ nối lại việc thử tên lửa đạn đạo tầm xa nếu các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ không có tiến triển.

Theo một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nếu không có tiến triển nào trong đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên trong thời gian từ nay đến cuối năm, nhiều khả năng ông Kim Jong-un sẽ chính thức tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán giữa hai bên trong Thông điệp năm mới tới đây.

Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành thử động cơ tên lửa tại một địa điểm mà Triều Tiên từng tuyên bố dỡ bỏ, từ đó gây áp lực buộc Mỹ phải đưa ra đề xuất mới trước cuối năm nay để phá vỡ thế bế tắc giữa hai bên.

Giới phân tích nhận định, đến thời điểm này, Triều Tiên vẫn đang duy trì chiến lược kiềm chế để tránh đẩy tình hình đến chỗ đối đầu cực đoan để tìm kiếm cơ hội  đối thoại với Mỹ.

Nhưng Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun đã tuyên bố Mỹ không chấp nhận thời hạn do Triều Tiên áp đặt.

Nhiều khả năng các quyết sách trong quan hệ với Mỹ sẽ được đưa ra trong trong cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối tháng này, trước khi ông Kim Jong-un có bài phát biểu đầu năm mới.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.