Thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Hội thảo khẳng định và làm sáng tỏ những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Chu Huy Mân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Chu Huy Mân.

Chiều 11/1, tại thành phố Vinh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tiến hành họp thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023).

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng); Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Quân khu 4; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An.

Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Thành Chung

Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913, tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đại tướng Chu Huy Mân là nhà lãnh đạo chính trị, quân sự tài ba, có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, nhạy bén; tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.

Trọn đời cống hiến cho hoạt động cách mạng đầy sôi nổi, trải qua nhiều cương vị công tác, Đại tướng Chu Huy Mân luôn đem hết tinh thần, nghị lực và trí tuệ của người cộng sản cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề “Đại tướng Chu Huy Mân - nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo. Ảnh: Thành Chung
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo. Ảnh: Thành Chung

Mục đích tổ chức hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung, bất khuất của Đại tướng Chu Huy Mân - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhất mực trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam; người chiến sĩ quốc tế trong sáng, nhà chiến lược và vị chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của Quân đội, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Hội thảo cũng khẳng định và làm sáng tỏ những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Chung
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Chung

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã có những trao đổi xung quanh chủ đề hội thảo, thời gian tổ chức, công tác tổ chức hội thảo. Trên cơ sở những góp ý, Viện Lịch sử Quân sự sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo và trình Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện.

Dự kiến, Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân sẽ được tổ chức vào ngày 17/3/2023. Địa điểm tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.