Thông qua kế hoạch sử dụng đất quốc phòng cho các huyện, thành phố, thị xã

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (31/3 và 1/4), Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cho các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đơn vị báo cáo số liệu, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng xây dựng doanh trại, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, thao trường bắn, thao trường huấn luyện… thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một số vướng mắc bất cập trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, một số điểm đất cấp chồng, lấn chiếm, xâm canh…

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí đại tá Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác xây dựng và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng tại sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác xây dựng và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng tại Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tiến hành khảo sát lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để sớm hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND tỉnh, đồng chí Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh số liệu đối chiếu giữa các cơ quan, đơn vị lập biên bản trình lãnh đạo huyện xác nhận kết quả số liệu nhu cầu sử dụng đất báo cáo Bộ CHQS tỉnh để tổng hợp báo cáo Quân khu 4 và UBND tỉnh.

Kiểm tra công tác tăng gia sản xuất sử dụng đất quốc phòng
Kiểm tra công tác tăng gia sản xuất sử dụng đất quốc phòng. Ảnh: Trọng Kiên

Các điểm đất đã được quy hoạch, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền hợp thức đất quốc phòng. Xây dựng kế hoạch theo lộ trình hằng năm phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% đất đã được quy hoạch đất quốc phòng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

                                                                

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.