Thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2018, UBND tỉnh đã thông qua Kế hoạch Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện thành thị; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hội tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) với các nội dung thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, trọng tâm là 3 phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Nghệ An chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng bào công giáo Anh Sơn hăng hái tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Ảnh: Tư liệu
Đồng bào công giáo Anh Sơn hăng hái tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Ảnh tư liệu

Các hoạt động kỷ niệm ở cấp tỉnh là: Thực hiện tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tác dụng của “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả trong phong trào thi đua yêu nước trên báo đài... Triển khai thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước.

Lễ dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Lễ kỷ niệm và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến sẽ được tổ chức vào ngày 5/6/2018, tại thành phố Vinh. Dự kiến, có 383 đại biểu tham dự.
Trong phiên họp tháng 3, UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Ảnh: Thành Chung.
Trong phiên họp tháng 3, UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Ảnh: Thành Chung.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, ngành, đơn vị cần tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức các phong trào thi đua cần có tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.