Thông tin mới nhất của Sở Y tế Nghệ An về tình hình 3 bệnh nhân nặng trong sự cố chạy thận

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Sau thời gian điều trị tích cực, hiện nay, sức khỏe của 3 bệnh nhân có diễn biến nặng trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đã ổn định, chuyển biến tốt.

2 bệnh nhân Hồ Thị Lộc (29 tuổi, ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) và Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã được rời Khoa Hồi sức tích cực chuyển xuống lọc máu tại Khoa Thận nhân tạo của bệnh viện này.

Sau quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhân Đặng Thị Trường đã ổn định, chuyển gửi sang lọc máu tại Biện viện Giao thông Vận tải Vinh. Ảnh: Thành Chung
Sau quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhân Đặng Thị Trường đã ổn định. Ảnh: Thành Chung
Tương tự, bệnh nhân Đặng Thị Trường (62 tuổi, ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) đã bình phục.
Hiện nay, việc thay hệ thống đường dẫn nước RO gấp góc cũ bằng hệ thống đường ống uốn tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An theo sự chỉ đạo của Sở Y tế đang từng bước thực hiện.
Trong ngày hôm nay (7/8), tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp làm rõ, rút kinh nghiệm sau sự cố với lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Khoa Nội thận – Tiết niệu – Lọc máu.
Trước đó, ngày 5/8, Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng đã về kiểm tra, làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Như Báo Nghệ An đã đưa tin: Vào ngày 30/7, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã xảy ra sự cố chạy thận khiến 10 bệnh nhân gặp diễn biến xấu. Trong đó có 3 bệnh nhân gặp diễn biến nặng. 1 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. 2 bệnh nhân được đưa ra điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai theo nguyện vọng của gia đình. Nguyên nhân sự  cố y khoa chạy thận đó là nước chạy thận bị nhiễm khuẩn vượt ngưỡng. Vi khuẩn sinh sôi từ các điểm gấp góc của hệ thống dẫn nước./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.