Thông tin về tình hình sức khỏe phi công Nguyễn Hữu Cường

Phi công Nguyễn Hữu Cường chỉ bị thương ở phần tay và chỗ bị thương bắt đầu lên da non, sức khỏe đang bình phục tốt.

Thông tin từ Bộ LĐTBXH, sáng nay (24/6), ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐTBXH đã tới thăm hỏi sức khỏe phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923 - một trong hai phi công trên máy bay Su-30MK2 gặp tai nạn sáng 14/6 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông Đào Ngọc Dung thăm hỏi sức khỏe phi công Nguyễn Hữu Cường
Ông Đào Ngọc Dung thăm hỏi sức khỏe phi công Nguyễn Hữu Cường

Báo cáo với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Giáo sư, Tiến sĩ  Mai Hồng Bàng – Giám đốc Bệnh viện cho biết, anh Cường chỉ bị thương ở phần tay và chỗ bị thương bắt đầu lên da non. Rất may các phần như gan, tạng, thận không bị chấn thương, sức khỏe đang bình phục tốt.

Hỏi thăm sức khỏe của phi công Nguyễn Hữu Cường, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không không quân nói chung và phi công Nguyễn Hữu Cường nói riêng, đồng thời trước sự hy sinh, mất mát của các chiến sĩ lái máy bay chiến đấu vừa qua.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã động viên và tặng quà cho phi công Cường, chúc anh nhanh chóng phục hồi sức khỏe, các y, bác sỹ và nhân dân luôn bên cạnh anh và gia đình. Bộ trưởng cũng cảm ơn các bác sỹ Bệnh viện 108 đã điều trị, chăm sóc cho anh Cường trong thời gian vừa qua bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình.

Phi công Nguyễn Hữu Cường bày tỏ cám ơn sự thăm hỏi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Anh cũng hy vọng sẽ nhanh phục hồi sức khỏe và có thể bay tiếp.
Chia sẻ với Bộ trưởng về những khó khăn trong cuộc sống, chị Nguyễn Thị Yến, vợ anh Cường cho biết, hiện nay chị đang làm việc theo ca tại Nhà khách 99 Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô, thường phải làm ca tối. Cho nên, chị có nguyện vọng được làm công việc hành chính để có thời gian chăm sóc con cái./

Theo VOV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.