Thủ đô Kiev bị tập kích tên lửa, còi cảnh báo không kích vang khắp Ukraine

Theo Việt Dũng (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chính quyền Kiev cho biết, đã có 2 chung cư bị hư hại bởi cuộc tập kích tên lửa, trong khi cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine.

Chính quyền Kiev cho biết, đã có 2 chung cư bị hư hại bởi cuộc tập kích tên lửa, trong khi cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine.

Theo CNN, trong ngày 15/11, đã có nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại Thủ đô Kiev, trong khi còi cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine.

Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ảnh: Twitter

Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ảnh: Twitter

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, đã có một cuộc tập kích tên lửa xảy ra, các hệ thống phòng không đánh chặn được 4 tên lửa. Người dân được yêu cầu bình tĩnh di chuyển tới nơi trú ẩn gần nhất.

"Đã có một cuộc tập kích tên lửa xảy ra, 2 chung cư ở quận Pecherskyi bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm nhiệm vụ, các thông tin chi tiết sẽ liên tục được cập nhật", ông Klitschko nói.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã đưa ra cảnh báo an ninh về tần suất tấn công tên lửa ngày càng tăng trên khắp Ukraine.

"Người dân Mỹ tại Ukraine hãy làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và chú ý tới các thông báo bổ sung", đại diện Đại sứ quán Mỹ cho biết.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.