Thu dọn, tìm nguyên nhân cá chết ở thành phố Vinh

Nhật Lân - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Việc tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt trong khu vực kênh hào thành cổ Vinh gây ô nhiễm môi trường được thực hiện chiều ngày 11/1/2019, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Vinh, ông Trần Ngọc Tú.
Theo phản ánh của người dân khối 9, Phường Cửa Nam, TP. Vinh, tình trạng cá chết, gây ô nhiễm môi trường bắt đầu từ khoảng ngày 9/1/2019. Ảnh: Mỹ Hà
Theo phản ánh của người dân khối 9, Phường Cửa Nam, TP. Vinh, tình trạng cá chết, gây ô nhiễm môi trường bắt đầu từ khoảng ngày 9/1/2019. Ảnh: Mỹ Hà
Cá bị chết hàng loạt, trôi từ cống thoát nước thải kênh Hào thành cổ Vinh sang tuyến mương nối từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo. Anh Nguyễn Sỹ Dũng, ở khối 9, phường Cửa Nam, TP. Vinh (có nhà cạnh mương) phản ánh. Ảnh: Mỹ Hà
Cá bị chết hàng loạt, trôi từ cống thoát nước thải kênh Hào thành cổ Vinh sang tuyến mương nối từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo. Anh Nguyễn Sỹ Dũng, ở khối 9, phường Cửa Nam, TP. Vinh (có nhà cạnh mương) phản ánh.  Ảnh: Mỹ Hà
Cá bị chết hàng loạt, trôi từ cống thoát nước thải kênh hòa thành cổ sang tuyến mương nối từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo - Hộ gia đình ông Vân, ở K9, P. Cửa Nam, TP. Vinh (có nhà cạnh mương) phản ánh.

Ngày 10/1, hơn 30 hộ dân ở tổ 4, khối 9 đã viết đơn và trực tiếp lên UBND phường Cửa Nam để kiến nghị xử lý tình trạng cá chết. Ông Trần Văn Trí - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của bà con, phường cũng đã báo cáo lên thành phố để tìm giải pháp khắc phục. Ảnh: Nhật Lân

Đoạn mương kéo dài gần 100 mét ngập trong rác và cá chết (chụp từ đường Trần Hưng Đạo). Ảnh: Mỹ Hà
Đoạn mương kéo dài gần 100 mét ngập trong rác và cá chết (chụp từ đường Trần Hưng Đạo). Ảnh: Mỹ Hà
Nước tại kênh và cống thoát nước thải từ kênh Hào thành Vinh sang tuyến mương nối đường Phạm Ngũ Lão và đường Trần Hưng Đạo có màu đen. Ảnh: Nhật Lân.

Về vấn đề này, Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - thành phố Vinh nhận định, nguyên nhân ban đầu khiến cá chết có thể do nước thải phía Tây thành phố đổ trực tiếp vào hào thành thuộc lưu vực thoát nước kênh số 1. Trong ảnh: Nước tại kênh và cống thoát nước thải từ kênh hào thành cổ Vinh sang tuyến mương nối đường Phạm Ngũ Lão và đường Trần Hưng Đạo có màu đen. Ảnh: Nhật Lân.

Đầu giờ chiều ngày 11/1/2019, Chủ tịch UBND TP. Vinh, ông Trần Ngọc Tú đã trực tiếp kiểm tra sự việc cá trong Hào thành cổ chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường. Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Vinh chỉ đạo Công ty
Đầu giờ chiều ngày 11/1/2019, Chủ tịch UBND TP. Vinh, ông Trần Ngọc Tú đã trực tiếp kiểm tra sự việc cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường. Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Vinh chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh khẩn trương trục vớt cá chết để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan, Công an thành phố phối hợp với chính quyền các phường Quang Trung, Cửa Nam, Đội Cung kiểm tra các điểm xả thải vào các tuyến kênh hào thành, xác định nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh trục vớt cá chết. Ảnh: Nhật Lân
Cá chết được người lao động của Công ty CP quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh trục vớt lên khỏi kênh để đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Nhật Lân
Cá chết được người lao động của Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh trục vớt lên khỏi kênh để đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Nhật Lân
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Vinh, cũng trong chiều ngày 11/1/2019, các lực lượng có liên quan đã bắt đầu kiểm tra các điểm có nghi vấn xả thải gây ô nhiễm môi trường. Trong ảnh: Các lực lượng kiểm tra hệ thống kênh xả nước thải của Công ty CP Nhà in Báo Nghệ An. Tại đây xác định
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Vinh, cũng trong chiều ngày 11/1/2019, các lực lượng có liên quan đã bắt đầu kiểm tra các điểm xả nước thải xuống các tuyến kênh Hào thành. Tại Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An, xác định đơn vị này xả nước thải rất ít, khoảng 3 - 4m3/ngày; chủ yếu là phục vụ sinh hoạt. Công nghệ sản xuất mới, không xả thải ra môi trường. Dù vậy, nhắc nhở công ty này phải thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện công tác quan trắc theo quy định... Trong ảnh: Kiểm tra các hệ thống mương thoát nước của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An đều không có nước thải. Ảnh: Nhật Lân
Một thực tế là nước trong các tuyến kênh Hào thành cổ từ nhiều năm qua đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Những khi động trời, nước có mùi hôi hết sức khó chịu.
Một thực tế là nước trong các tuyến kênh Hào thành cổ từ nhiều năm qua đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Những khi động trời, nước có mùi hôi hết sức khó chịu. Ở thời điểm hiện tại, dù Hào thành cổ đã được cải tạo, tuy nhiên nước trong các tuyến kênh là nước thải không chỉ của dân cư và các tổ chức ở hai bên các tuyến kênh, mà còn từ các địa bàn trong thành phố đổ về. Nước thải không được luân chuyển, mà chủ yếu lưu cữu lại nhiều ngày, vậy nên tình trạng ô nhiễm ở đây vẫn không được cải thiện. Ở hai bên các tuyến kênh Hào thành cổ Vinh có hàng ngàn hộ dân sinh sống. Thành cổ Vinh là di tích cấp Quốc gia, là điểm đến của du khách. Bởi vậy, từ sự việc cá chết hàng loạt, chính quyền thành phố cần quan tâm tìm giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nước trên tuyến kênh này. Ảnh: Nhật Lân.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.