Thu hoạch chè xuân ở Tổng đội TNXP 5

(Baonghean.vn) - Trong những ngày vừa qua, nhân dân ở Làng Thanh niên lập nghiệp Tổng đội TNXP 5 đang gấp rút thu hoạch vụ chè xuân. Đây là vụ chè thứ 2 trong năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất chè đạt cao, cùng với giá cả tăng kỷ lục, nhờ thế, bà con trồng chè hết sức phấn khởi.
Hầu hết người dân ở các đội sản xuất của Làng Thanh niên lập nghiệp Tổng đội TNXP 5 đã sử dụng máy cắt chè để khai thác.
Hầu hết người dân ở các đội sản xuất của Làng Thanh niên lập nghiệp Tổng đội TNXP 5 đã sử dụng máy cắt chè để khai thác.
Sau khi cắt xong, họ đóng vào các bao tải tự chế hoặc bao tải thường để đưa đến nhà máy nhập.
Sau khi cắt xong, chè được đóng vào các bao tải đưa đến nhập cho nhà máy.
Về với Làng Thanh niên lập nghiệp Tổng đội TNXP 5 trong những ngày này, không khí của vụ khai thác chè xuân đang tấp nập hơn bao giờ hết. Bà con của 3 đội sản xuất đồng loạt vào vụ khai thác. Hiện nay, hầu hết bà con đã sử dụng máy để cắt chè, vì thế số lượng chè khai thác tăng lên. 
Ba đội sản xuất của Tổng đội TNXP 5 có khoảng 150 ha chè từ 7 đến 10 năm tuổi, người dân còn trồng mới hơn 70 ha. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào ươm trồng, chăm sóc cũng như khai thác, nên năng suất chè tươi của Tổng đội không ngừng tăng lên. Trong năm vừa qua, năng suất chè của cả 3 đội sản xuất đạt hơn 20 tấn/ha/ năm.
Tổng đội TNXP 5 có đội sản xuất số 3 ở khá xa với nhà máy chế biến, vì thế, sau khi khai thác họ phải đưa lên xe máy, xe kéo hoặc ô tô để đưa đến nhà máy.
Tổng đội TNXP 5 có đội sản xuất số 3 ở khá xa với nhà máy chế biến, vì thế, sau khi khai thác họ phải đưa lên xe máy, xe kéo hoặc ô tô để đưa đến nhà máy.
Công nhân nhà máy chề biến chè Tổng đội TNXP 5 đưa củi vào lò sấy chè tươi.
Công nhân nhà máy chế biến chè Tổng đội TNXP 5 đưa củi vào lò sấy chè tươi.
Chế biến chè ở nhà máy chế biến chè Tổng đội TNXP 5.
Chế biến chè ở nhà máy chế biến chè Tổng đội TNXP 5.
Vụ chè xuân năm nay, giá cả chè tăng lên kỷ lục. So với cùng kỳ năm ngoái và vụ chè trước, tại nhà máy chế biến chè của Tổng đội TNXP 5, giá cả thu mua đã tăng từ 3,8 triệu đồng lên 5 triệu đồng/1 tấn. Nhờ thế, bà con trồng chè phấn khởi…
Hồ Phương

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.