Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của Nghệ An là học sinh Trường THCS Hà Huy Tập

(Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Kết quả có khá nhiều điều bất ngờ trong năm đầu tiên ngành giáo dục Nghệ An thực hiện bài thi tổ hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 33.690 học sinh tham dự với ba môn thi là Toán, Ngữ văn và bài thi tổ hợp với ba môn Ngoại ngữ - Sinh học - GDCD.

Kết quả ban đầu cho thấy, toàn tỉnh năm nay có 68 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Môn Ngữ văn, điểm thi cao nhất là 9,75. Riêng bài thi tổ hợp, chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm 10, đó là em Nguyễn Vương Thùy Linh (học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang) thi vào Trường THPT Đô Lương 1.

Về tổng điểm, trong số 10 thí sinh có điểm thi cao nhất thì có đến 7 thí sinh thi vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Các thí sinh còn lại thi vào trường THPT Cờ Đỏ, THPT Tân Kỳ và THPT Quỳnh Lưu 1.

Thủ khoa của Kỳ thi lớp 10 là em Huỳnh Bảo Thái - học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (TP. Vinh) với tổng điểm 49,1 điểm. Trong đó, Toán: 10, Văn: 9 và bài thi môn Tổ hợp là 9,6 điểm.

Thí sinh thành phố Vinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh - Mỹ Hà
Thí sinh thành phố Vinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà
Nhận định về kết quả thi năm nay ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm nay, kết quả thi vào trường khá cao (đặc biệt là môn Toán). Tuy nhiên, bài thi môn Tổ hợp lại thấp hơn so với điểm Ngoại  ngữ của các năm trước. Về tổng điểm, dự kiến cũng khá cao và hiện tại dự kiến điểm chuẩn đang là 41,9 điểm.

Tuy nhiên, cũng theo hiệu trưởng nhà trường, mức điểm chuẩn này sẽ có hạ xuống do có nhiều học sinh sẽ rút hồ sơ để nhập học vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên Đại học Vinh. Năm học trước, sau 3 lần hạ điểm chuẩn, điểm chuẩn cuối cùng vào trường là 37,65 điểm.

Hiện tại, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng đã công bố điểm. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu còn phải căn cứ vào điểm Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với điểm Toán, Văn và Ngoại ngữ tính hệ số 1, điểm môn chuyên tính hệ số 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.