Thủ khoa môn Hóa cấp tỉnh với ước mơ trở thành bác sĩ

(Baonghean.vn) - Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, Nguyễn Việt Huy, lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, Diễn Châu đã giành giải Nhất môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, năm học 2020 - 2021.

Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2020-2021, Nguyễn Việt Huy đã giành thủ khoa môn Hóa với số điểm 19,5. Thành tích đó là kết quả của  sự đam mê với bộ môn Hóa học với những bài tập, bộ đề khó. Từ đam mê mà Huy không ngừng tìm tòi, học hỏi các phương pháp mới. Huy cho biết: “Em lấy kiến thức trong sách giáo khoa làm căn bản, rồi tự mày mò để cập nhật những kiến thức mới, phương pháp mới so với những phương pháp truyền thống trong hóa học. Em thường xuyên trao đổi với cô bộ môn để được cô cung cấp thêm kiến thức cũng như các dạng đề khó hơn”.

Ý thức tự giác trong học tập đã giúp Huy đạt được những thành công trong kỳ thi. Ảnh: Mai Giang

Ý thức tự giác trong học tập đã giúp Huy đạt được những thành công trong  kỳ thi. Ảnh: Mai Giang

Kiến thức Hóa học khá nhiều và đôi khi khó nhớ nên kinh nghiệm của Huy là luôn có 1 cuốn sổ tay ghi lại những gì hay mà mình đọc được hoặc nghĩ ra sắp xếp những kiến thức theo từng mảng để dễ hiểu và dễ nhớ nhất. Em cũng thường xuyên đọc báo về các sự kiện khoa học hoặc các lĩnh vực có liên quan đến Hóa học, từ đó em có khối lượng kiến thức tương đối dày dặn và phong phú.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề giáo, nên bố mẹ Huy xây dựng cho con tinh thần tự giác trong học tập. Chị Phạm Thị Nhung, mẹ của Huy chia sẻ: Tôi chỉ động viên con học tập, tạo điều kiện cho con có những tư liệu tốt để tham khảo chứ không khuyến khích con học theo kiểu nhồi nhét, mà học theo đam mê, sở thích của mình".  

Hai trai  Huy thường xuyên chia sẻ, trao đổi kiến thức với em trong quá trình học tập
Niềm vui gia đình Huy khi em đạt thủ khoa môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi. Ảnh: Mai Giang

Với sự định hướng như vậy của bố mẹ nên Huy sắp xếp thời gian học hợp lý. Buổi tối em học từ 19h-23h. Buổi sáng em dậy lúc 4 giờ để học thuộc và tìm hiểu trước bài học ngày hôm đó. Thời gian còn lại, huy nghỉ ngơi, đọc sách và tham gia các hoạt động thể thao như đá bóng, cầu lông.

 Hai trai  Huy thường xuyên chia sẻ, trao đổi kiến thức với em trong quá trình học tập. Ảnh: Mai Giang
Huy thường xuyên chia sẻ, trao đổi kiến thức với em trai trong quá trình học tập. Ảnh: Mai Giang

Điều đáng nói về Huy đó là tinh thần tự học. Không chỉ môn Hóa mà em dành thời gian phù hợp để đảm bảo kiến thức các môn. Theo đó tổng kết môn Hóa học của em lớp 10, lớp 11 đều đạt 9,9 - 10 và là học sinh giỏi trường 4 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh. Tổng kết bình quân các môn năm học lớp 11 đạt 8,9 điểm.

Huy chia sẻ thêm: “Hóa học là môn học ưu tiên nhưng không vì thế mà em bỏ bê những môn học khác. Em cũng thường tìm hiểu trước nội dung bài giảng nên khi đến lớp quá trình tiếp thu bài thuận lợi và dễ dàng hơn. Ước mơ của em là thi vào một trường Đại học Y và trở thành bác sỹ. Đây là ước mơ xuất phát từ việc Huy muốn chăm sóc thật tốt sức khỏe cho cả gia đình. Để đạt được ước mơ đó, em xác định, mình phải cố gắng rất nhiều trong thời gian tới”.

Thầy giáo Đặng Đình Bình, giáo viên chủ nhiệm của Huy cho biết: "Em Huy có tố chất thông minh, tiếp thu bài nhanh, biết khai thác, tiếp cận bài tập bằng nhiều cách. Đặc biệt với môn Hóa học em có niềm đam mê thực sự. Em áp dụng kiến thức được học để giải thích các hiện tượng thiên nhiên rất bài bản. Ở em nổi lên là tinh thần tự học rất cao, chăm ngoan, biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ"./. 

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.