Thủ khoa Tin học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và ước mơ trở thành 'lập trình viên'

(Baonghean.vn) - Với tổng số điểm 19/20, Trần Thành Đạt, học sinh Trường THCS Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa đã trở thành Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020 - 2021.

Mấy ngày qua, rất đông hàng xóm, bạn bè, thầy cô đến gia đình Trần Thành Đạt để chúc mừng em xuất sắc đỗ Thủ khoa Tin học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đạt cho biết kết quả làm em quá bất ngờ, nhất là môn Tin học đạt với số điểm 19.

Trần Thành Đạt với giải khuyến khích tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: Minh Thái
Trần Thành Đạt với giải Khuyến khích Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: Minh Thái

Đạt cho biết: “Đề thi năm nay dù khá vừa sức với em nhưng ở câu 3 nói về lập trình giải toán, do bị nhầm khi giải về trường hợp số lớn, em đã đánh mất 1 điểm ở bài tập này nên không thể giành được điểm tuyệt đối. Nhưng em rất vui và bất ngờ về kết quả đạt được, bởi đây là nỗ lực của cả quá trình tự học, tự tìm tòi nghiên cứu của em...”.

Đạt luôn tranh thủ thời gian để giả các bài tập khó trên mạng. Ảnh: Minh Thái
Đạt luôn tranh thủ thời gian để giải các bài tập khó trên mạng. Ảnh: Minh Thái

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh lớp Tin học đã mở ra cơ hội, động lực cho nhiều thí sinh có chung niềm đam mê Tin học. Tuy nhiên, để thử sức ở một lĩnh vực kiến thức mới, với học sinh ở các trường vùng nông thôn luôn gặp nhiều khó khăn. Ngay như ở Trường THCS Nghĩa Thuận nơi Thành Đạt theo học, học sinh cũng chỉ được tiếp cận kiến thức cơ bản của môn học này vào năm đầu cấp 2.

Đạt cho biết, ngay từ những năm học cấp 2 em đã có niềm đam mê và yêu thích máy tính, đặc biệt là môn Tin học. Những khi được ngồi vào máy tính em lại vô cùng hào hứng và thích thú muốn tìm tòi, khám phá về các phương pháp lập trình tạo ra các ứng dụng mới... Với ước mơ trở thành một lập trình viên, nên gặp kiến thức chưa rõ em thường xuyên hỏi thêm bạn bè, thầy cô, bên cạnh đó nhà trường cũng hỗ trợ, tạo điều kiện để em nâng cao kiến thức.

Đạt từng đạt Giải Khuyến khích tại cuộc thi Tin học trẻ tỉnh.  Ảnh: Minh Thái
Đạt từng đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Tin học trẻ tỉnh. Ảnh: Minh Thái

Đạt còn tham gia các cuộc thi Tin học trên mạng, từ đó em đã được học hỏi lý thuyết cũng như thực hành rất nhiều. Nhờ sự cố gắng, quyết tâm của bản thân cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, năm lớp 9 Đạt nhận được giải Khuyến khích tại kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2020. Ngoài ra, em còn đạt các danh hiệu Học sinh giỏi cấp thị xã, học sinh giỏi xuất sắc 9 năm liền. “Tin học là một môn học mới mẻ đối với nhiều bạn. Ngoài thời gian học trên lớp được thầy cô hướng dẫn, thì em tự học qua các trang web trên mạng là chính” - Đạt chia sẻ thêm.

Cũng vì có sức học nổi trội với bộ môn Tin học, Đạt được các thầy, cô giáo động viên thi vào lớp 10 chuyên Tin Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Cô Hoàng Thị Kim Anh - giáo viên dạy Tin học Trường THCS Nghĩa Thuận cho biết: “Điều tôi ấn tượng nhất với cậu học sinh của mình chính là ở mục tiêu và định hướng rõ ràng, luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý. Với sự quyết tâm và lòng say mê Tin học, tôi tin Đạt sẽ tiếp tục tiến xa trên con đường tương lai”.

Mẹ em luôn định hướng cho Đạt ngay từ khi em học lớp 6. Ảnh: Minh Thái
Mẹ định hướng cho Đạt ngay từ khi em học lớp 6. Ảnh: Minh Thái

Là giáo viên dạy môn Sinh học, chị Đoàn Thương - mẹ Đạt, cho biết: “Từ nhỏ, cháu có niềm đam mê với máy tính nên bố mẹ đã tạo điều kiện hết sức cho con và không đặt áp lực về chuyện học hành. Bản thân tôi cũng không cấm việc cháu làm quen với máy tính nhưng cũng thường để ý để định hướng cháu. Tuy nhiên Đạt rất tự giác và ý thức tự học rất cao...”.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.