Thư ký Hội đồng An ninh Nga cảnh báo rủi ro lớn đối với BRICS
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết, an ninh các nước BRICS đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đồng thời, ông kêu gọi ngăn chặn việc thay thế hệ thống pháp lý quốc tế hiện hành.

Theo hãng thông tấn TASS ngày 23/6, phát biểu tại cuộc họp của các đại diện cấp cao phụ trách an ninh, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã đưa ra những nhận định đáng chú ý. Ông cho biết, an ninh các nước BRICS đang liên tục bị đe dọa, trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Theo ông Shoigu, BRICS cần đóng vai trò then chốt. Tổ chức này phải kiến tạo một cấu trúc quan hệ quốc tế công bằng. Ông cảnh báo không được để hệ thống pháp luật quốc tế bị thay thế bởi "trật tự dựa trên luật lệ" do một số ít quốc gia tự đặt ra.
Ông Shoigu nhận định vai trò điều phối trung tâm của các tổ chức quốc tế, đứng đầu là Liên hợp quốc (LHQ), thực tế đã bị thu hẹp. Nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang bị một số quốc gia đơn phương phớt lờ hoặc vi phạm.
Bên cạnh đó, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không còn bảo vệ được các thành viên tham gia thương mại toàn cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Shoigu cho rằng cơ quan này từng hành động thiên vị, khi chỉ cấp phép nhanh vaccine cho các quốc gia "được chọn", trong thời kỳ rủi ro đại dịch cao nhất.
Hoạt động của Chương trình Lương thực Thế giới cũng bị đánh giá là "mang tính thành kiến". Ví dụ điển hình là các cam kết đối với Nga trong khuôn khổ "Sáng kiến Biển Đen" đã không được thực hiện. Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cũng đang chính trị hóa các kết quả điều tra đối với những quốc gia không "thân thiện".
Cùng với đó, đề cập đến diễn biến an ninh khu vực, Thư ký Hội đồng An ninh Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc. Những sự kiện đang diễn ra tại Ukraine và trên toàn châu Âu đang "tạo ra mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan và bạo lực phát triển".


