Thư ký Tổng thống Hàn Quốc từ chức vì bê bối tham nhũng

Với sự ra đi của ông Jun Byung-hun, chiến dịch chống tham nhũng do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khởi xướng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Yonhap dẫn lời ông Jun Byung-hun phát biểu với các phóng viên khẳng định ông không liên quan gì đến bê bối tham nhũng mà 2 cựu trợ lý của ông có dính líu và sẵn sàng đối mặt với một cuộc điều tra.

Thu ky Tong thong Han Quoc tu chuc vi be boi tham nhung
Ông Jun Byung-hun - Thư ký cao cấp Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap 

“Tôi rất thất vọng vì đã gây khó khăn cho ngài Tổng thống dù tôi đã rất nỗ lực làm những điều tốt nhất để phục vụ ông ấy, dù chỉ trong thời gian ngắn”, ông Jun Byung-hun tuyên bố.

“Một lần nữa tôi muốn xin lỗi vì những hành vi đáng xấu hổ mà 2 cựu trợ lý đã tiến hành. Tôi sẽ giải thích quan điểm của mình tại một phiên xét xử diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào”, ông Jun Byung-hun nói thêm.

Lời đề nghị từ chức của ông Jun Byung-hun được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi các công tố viên khẳng định việc thẩm vấn ông Jun Byung-hun về vụ bê bối liên quan đến 2 trợ lý của ông là “không thể tránh khỏi”.

Vụ bê bối này đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” bởi chiến dịch chống tham nhũng do ông khởi xướng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Dù ông Jun Byung-hun đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng nói trên, dư luận Hàn Quốc vẫn lo ngại ông có thể trở thành “món nợ” chính trị đối với Chính phủ mới thành lập của ông Moon Jae-in và tạo đà cho các phe phái đối lập tung ra những chiến dịch công kích mạnh mẽ nhằm vào Tổng thống Moon Jae-in.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.