Thủ lĩnh đối lập Venezuela thừa nhận sai lầm khiến đảo chính thất bại

Theo Khánh Lynh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Guaido cho rằng phe đối lập đã tính toán sai về sự ủng hộ của quân đội Venezuela với cuộc đảo chính, khiến kế hoạch thất bại.
Thủ lĩnh đối lập Venezuela thừa nhận sai lầm khiến đảo chính thất bại ảnh 1

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Guaido. Ảnh: Aljazeera

Juan Guaido, người tự xưng là "tổng thống lâm thời Venezuele", ngày 4/5 thừa nhận rằng phe đối lập do ông này lãnh đạo đã đánh giá sai lầm về sự ủng hộ của quân đội đối với kế hoạch đảo chính hồi tuần trước. Đây được coi là yếu tố then chốt khiến âm mưu lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro của phe đối lập "chết yểu".

Guaido cho biết ông tính toán rằng Tổng thống Maduro sẽ từ chức khi chứng kiến làn sóng đổi phe ồ ạt trong quân đội. Tuy nhiên, lời kêu gọi các tướng lĩnh, quan chức quân sự cấp cao rời bỏ hàng ngũ của ông đã không được đáp lại. Các lực lượng an ninh của Maduro sau đó trấn áp người biểu tình trên đường phố và dập tắt cuộc đảo chính.

"Có thể chúng tôi cần có thêm nhiều binh lính hơn, có thể chúng tôi cần thêm nhiều quan chức ủng hộ hơn. Tôi cho rằng các biến số lúc này đã rõ", Guaido nói.

Cuộc đảo chính nổ ra sáng 30/4 khi Guaido xuất hiện trong đoạn video kêu gọi quân đội lật đổ Tổng thống Maduro và người dân xuống đường biểu tình. Đụng độ nổ ra sau đó khi lực lượng an ninh Venezuela sử dụng xe bọc thép, hơi cay và đạn cao su để chống lại đám đông ủng hộ Guaido, bắt ít nhất 119 người. Maduro sau đó tuyên bố chiến thắng và cảm ơn "quân đội trung thành tuyệt đối" với ông.

Sau cuộc đảo chính bất thành, Guaido phải đối diện với hai thách thức, đó là lật đổ ông Maduro và củng cố phe đối lập ngày càng chia rẽ. Một số lãnh đạo phe đối lập đổ lỗi cho Leopoldo Lopez, cố vấn của Guaido, về kế hoạch đảo chính thất bại. 

Lopez là một trong những người soạn nội dung đàm phán bí mật với những người trung thành với chính phủ. Một số người cho rằng việc ông xuất hiện công khai cùng Guaido trong video kêu gọi đảo chính đã phá hỏng kế hoạch được lên kỹ lưỡng, trong đó một số quan chức cao cấp trung thành với Maduro sẽ buộc ông phải từ chức. Guaido đã bác bỏ cáo buộc với Lopez, nói rằng ông không có thông tin như vậy.

Guaido bác bỏ lời kêu gọi của nhiều nước về việc phe đối lập đàm phán với chính phủ, cho rằng việc Maduro từ chức là tiền đề cho bất cứ cuộc đối thoại nào. Đề cập đến khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela, Guaido nói rằng đây là tin tốt với Venezuela, nhưng ông không chấp nhận hành động can thiệp đơn phương của Mỹ.

Thủ lĩnh đối lập nói rõ rằng bất cứ sự ủng hộ quân sự nào của Mỹ phải được thực hiện cùng các lực lượng Venezuela, nhưng không chỉ rõ điều gì là "có thể chấp nhận được".

Cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị tại Venezuela trở nên căng thẳng kể từ khi Guaido tự phong là tổng thống và thách thức quyền lực trực tiếp của Maduro. Mỹ ủng hộ phe đối lập và áp đặt nhiều lệnh cấm vận mới với chính quyền Venezuela, gây thêm nhiều khó khăn cho kinh tế và cuộc sống của người dân nước này.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.