Thủ lĩnh IS còn sống hay đã chết?

Một quan chức chống khủng bố người Kurd ở Iraq cho biết ông khẳng định tới 99% rằng thủ lĩnh IS, tên Abu Bakr al-Baghdadi vẫn còn sống.

Cuối cùng thì thủ lĩnh IS còn sống hay đã chết?
Ông Lahur Talabany, quan chức cấp cao chống khủng bố của lực lượng người Kurd Iraq - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ ông Lahur Talabany, một quan chức cấp cao chống khủng bố của lực lượng người Kurd Iraq. Theo ông này tên al-Baghdadi, thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ẩn náu tại khu vực phía nam thành phố Raqqa của Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Reuters, ông Lahur Talabany nhấn mạnh: "Baghdadi chắc chắn vẫn sống. Hắn chưa chết. Chúng tôi có những thông tin cho biết hắn vẫn sống. Chúng tôi tin tới 99% là hắn vẫn còn sống".

Ông nói thêm: "Đừng quên thân thế của hắn từ những ngày còn thuộc về al Qaeda ở Iraq. Hắn đã lẩn trốn khỏi lực lượng an ninh. Hắn biết rõ những việc hắn đang làm".

Các lực lượng an ninh Iraq đã chấm dứt ba năm chiếm đóng của IS tại thành phố Mosul của Iraq và ở thời điểm hiện tại nhóm khủng bố IS cũng đang chật vật đối phó với chiến dịch tiễu trừ chúng tại thành phố Raqqa của Syria.

Tuy nhiên, ông Talabany cho rằng lúc này IS đang thay đổi chiến thuật và mặc dù nhuệ khí của chúng sa sút nhiều nhưng cũng phải mất từ ba đến bốn năm nữa mới có thể nhổ tận gốc đám phiến quân.

Người ta tin rằng các lãnh đạo tương lai của IS sẽ là nhóm sĩ quan tình báo từng phục vụ dưới trướng cựu lãnh đạo Iraq, ông Saddam Hussein.

Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin lớn, thậm chí từ nguồn tin của cơ quan ngôn luận gắn bó với IS, đều khẳng định tên al-Baghdadi đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga nhưng địa điểm có bị khác biệt.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.