Thủ môn Vũ Hải tin SLNA sẽ lọt vào TOP 3 V.League 2019

(Baonghean.vn) - Mùa giải năm ngoái, Vũ Hải chính là thủ môn số 1 của SLNA sau khi chuyển đến từ Hải Phòng theo bản hợp đồng cho mượn. Những màn trình diễn xuất sắc của thủ thành quê Hà Tĩnh đã góp công không nhỏ vào thành tích giành hạng Tư của đội bóng xứ Nghệ. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với thủ môn trẻ này.

PV: Giờ đã trở lại thi đấu cho đội bóng chủ quản Hải Phòng, anh có thấy nhớ SLNA không?

Tất nhiên là có rồi. Tôi thi đấu cho SLNA 1 mùa giải cơ mà. Tại sân Vinh, tôi còn được chơi bóng, sinh hoạt chung với những đồng đội, đồng nghiệp tuyệt vời. Hiện tại, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau mỗi khi rảnh rỗi.

Thực lòng, tôi rất biết ơn SLNA. Nhờ được ra sân thường xuyên nên cả chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu của tôi đã có những tiến bộ trông thấy.

PV: Anh nhận xét như thế nào về ban huấn luyện SLNA?

Trong sinh hoạt thường ngày, các thầy rất vui vẻ, thoải mái và gần gũi, nhưng trong tập luyện và thi đấu thì các thầy lại vô cùng nghiêm khắc. Nhờ đó mà sự đoàn kết giữa ban huấn luyện với các cầu thủ và giữa các cầu thủ với nhau là hết sức tuyệt vời.

SLNA giống như là một gia đình vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ.

Thủ môn Vũ Hải khoác áo SLNA trong một pha cản phá tại buổi tập. Ảnh: Trung Kiên
Thủ môn Vũ Hải khoác áo SLNA trong một pha cản phá tại buổi tập. Ảnh: Trung Kiên

PV: Anh ấn tượng với cầu thủ nào nhất ở SLNA?

Người tôi ấn tượng nhất chính là anh Ngọc Hải. Anh ấy đúng là một trung vệ đẳng cấp, một thủ lĩnh đích thực. Có anh Ngọc Hải thi đấu ở phía trước, tôi yên tâm hơn nhiều. Đáng tiếc, anh ấy lại đang gặp khó khăn ở đội bóng mới - Viettel. Tôi tin, anh Ngọc Hải sẽ vượt qua được và tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình trong màu áo Viettel cũng như Đội tuyển Việt Nam.

PV: Trải qua 3 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2019, SLNA đang có thành tích bất bại với 2 trận thắng, 1 trận hòa. Anh có cảm thấy bất ngờ không, nhất là trong tình cảnh SLNA có hàng loạt cầu thủ bị chấn thương?

Tôi không cảm thấy bất ngờ về những gì thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã làm được. Bước vào mùa giải năm nay, SLNA đã có những sự bổ sung chất lượng, dù không thể giữ chân trung vệ Ngọc Hải. Ngoài trường hợp Văn Bình đã thi đấu ở giai đoạn 2 mùa giải trước (mượn từ FLC Thanh Hóa - PV), đội bóng xứ Nghệ còn đón chào sự trở lại của Đình Đồng, Quang Tình và đặc biệt là đội trưởng Nguyên Mạnh.

Khách quan mà nói, SLNA ở mùa giải này mạnh hơn so với mùa giải năm ngoái, kể cả là khi bộ đôi Văn Đức - Xuân Mạnh đang phải dưỡng thương.

Trở lại Hải Phòng, Vũ Hải vẫn giữ được phong độ ổn định. Ảnh tư liệu
Trở lại Hải Phòng, Vũ Hải vẫn giữ được phong độ ổn định. Ảnh tư liệu

PV: Vậy theo anh, SLNA có thể nằm trong TOP 3 V.League 2019 không?

Cứ thi đấu với phong độ như những trận vừa qua, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có khả năng giành một vị trí trong TOP 3 V.League 2019.

Như tôi đã đề cập ở trên, SLNA năm nay mạnh hơn năm trước. Đánh bại họ ở thời điểm này là nhiệm vụ không hề dễ dàng với mọi đội bóng, huống hồ là đến khi những Văn Đức, Xuân Mạnh, Thế Cường, Tuấn Tài… trở lại thi đấu.

PV: Anh đánh giá như thế nào về chất lượng thủ môn của SLNA?

Đẳng cấp của anh Nguyên Mạnh thì khỏi phải bàn. Chỉ cần đạt 100% sức khỏe, anh Nguyên Mạnh vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Thủ môn Văn Hùng cũng có chuyên môn tốt, tiếc rằng anh ấy lại hay gặp phải những chấn thương trong thời gian gần đây. Còn trường hợp của Văn Tiến, cậu ấy sở hữu thể hình lý tưởng, phản xạ khá nhanh nhạy nhưng cần phải được ra sân nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này! 

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.