Thu nhập trung bình của lao động Việt ở mức nào so với khu vực?

Thu nhập trung bình của lao động Việt Nam năm 2019 chỉ đạt khoảng 242 USD/tháng, thấp hơn nhiều so với các nước châu Á - Thái Bình Dương (1.802 USD/tháng) và toàn thế giới (1.931 USD/tháng).

Đây là kết quả thu được từ Báo cáo về Tổng chỉ số lao động năm 2019 của Tập đoàn tuyển dụng và tư vấn nhân sự ManpowerGroup (Mỹ). 

Theo đó, tổng lực lượng lao động năm 2019 của Việt Nam đạt 57,5 triệu người, tăng 0,8% so với năm ngoái. Trong đó, 41% là lao động toàn thời gian, 32% thuộc thế hệ Y (sinh năm 1976-1995). Tuy nhiên, số lao động thành thạo tiếng Anh chiếm 5%, lao động trình độ cao đạt 11,6%. 

Xét về năng suất lao động, Việt Nam đạt 55,63 điểm, thấp hơn mức trung bình 66.9 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt, mức độ sẵn sàng về công nghệ trong thương mại của Việt Nam được ghi nhận là 43,3 điểm, trong khi khu vực đạt 69 điểm. 

Thu nhập trung bình của lao động Việt chỉ bằng 1/7 khu vực

Đây là một trong những nguyên nhân khiến thu nhập trung bình của lao động Việt chỉ đạt khoảng 242 USD/tháng, thấp hơn 1/7 khu vực và 1/8 toàn cầu. 

Cũng theo báo cáo này, Việt Nam xếp thứ 57/76 quốc gia được khảo sát trên phương diện tìm nguồn ứng viên, tuyển dụng và giữ chân nhân sự. Trong khi đó, năm 2018, nước ta xếp hạng 43. 

Tổng chỉ số lao động được phân tích dựa trên hơn 100 yếu tố tại 76 quốc gia. Năm 2019, Singapore, Hong Kong và New Zealand là 3 thị trường hàng đầu về tuyển dụng và giữ chân nhân sự.

Trong đó, Hong Kong đạt năng suất lao động cao nhất thế giới, còn Singapore được đánh giá là quốc gia có điều kiện làm việc tốt nhất. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.