Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở Nghệ An

  (Baonghean.vn) - Sáng nay 26/5, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về công tác chuẩn bị các kỳ thi: tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh các kỳ thi; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

 

Về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, BCĐ cấp tỉnh các kỳ thi đã ban hành, quán triệt các văn bản chỉ đạo; tiến hành họp triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỳ thi; tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác thi; chỉ đạo các trường tổ chức tốt công tác ôn tập cho học sinh; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi... Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay trên địa bàn tỉnh có 59 cụm thi; 1.729 phòng thi tại 90 hội đồng coi thi với 42.362 thí sinh dự thi.

 

  Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở Nghệ An ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa kết luận tại buổi làm việc


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở Nghệ An ảnh 2

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao Bằng khen của Bộ GD cho Hiệu trưởng trường ĐH Vinh

 

PGS-TS Đinh Xuân Khoa - Trưởng ban chỉ đạo cụm thi Vinh đã báo cáo công tác tuyển sinh ĐH năm 2012 tại cụm thi Vinh: có trên 86.000 thí sinh đăng ký dự thi vào 240 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc; bố trí thi tại 84 phường xã, 104 điểm thi ở 5 huyện, thị, thành của Nghệ An, gồm: TP.Vinh, TX.Cửa Lò, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và 16 phường xã, 10 điểm thi thuộc địa bàn TX Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Đến nay, trường ĐH Vinh đã có công văn gửi chính quyền các địa phương đặt địa điểm thi tạo điều kiện về mọi mặt để phục vụ kỳ thi (cơ sở vật chất; công tác an ninh, vệ sinh ATTP, đảm bảo giao thông, nguồn điện); tiến hành kiểm tra các địa điểm thi; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức tốt kỳ thi; ... Trưởng ban chỉ đạo cụm thi Vinh nêu một số đề xuất, kiến nghị: hỗ trợ thêm kinh phí cho cụm thi ngoài sự đóng góp của thí sinh; các ngành có phương án cụ thể phục vụ kỳ thi...

 

Kết luận tại buổi làm việc, TS Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị các kỳ thi của tỉnh, đặc biệt là sáng kiến tách riêng hội đồng thi của các trường ngoài công lập; quán triệt tính chất nghiêm túc, khách quan của kỳ thi; đồng thời yêu cầu BCĐ cấp tỉnh các kỳ thi chuẩn bị chu đáo các phương án phòng ngừa các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đặc biệt nhấn mạnh việc tập huấn nghiệp vụ công tác thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong kỳ thi... Ghi nhận kiến nghị của trường ĐH Vinh, Sở GD&ĐT và có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời; cân đối kinh phí để hỗ trợ thêm.

 

Dịp này, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho Trường ĐH Vinh vì đã có nhiều thành tích trong công tác tuyển sinh 2007-2011.

 

Cùng ngày, Đoàn đã đi kiểm tra công tác in sao đề thi và công tác chuẩn bị thi ở một số địa điểm.


Thanh Phúc

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.