Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh đông nhất cả nước. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho các kỳ thi phải được đặt lên hàng đầu.

Sáng 29/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Nghệ An.

Cùng đi với đoàn có đại diện các phòng ban trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số sở ban, ngành liên quan và hai địa phương thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng đi với đoàn có đại diện các phòng ban trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số sở ban, ngành liên quan và hai địa phương thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà

Theo đó, tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị thi, đoàn đã đến kiểm tra nơi sao, in đề thi, địa điểm dự kiến chấm thi và kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp tại Trường THPT Lê Viết Thuật, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Qua kiểm tra trực tiếp tại các địa điểm thi, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghe lãnh đạo các nhà trường báo cáo về công tác chuẩn bị.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao đổi với các thành viên trong Ban chỉ đạo thi của Nghệ An và các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao đổi với các thành viên trong Ban chỉ đạo thi của Nghệ An và các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Tại các điểm thi, đoàn đã kiểm tra công tác bảo mật ở các phòng lưu đề và lưu bài thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tại các điểm thi, đoàn đã kiểm tra công tác bảo mật ở các phòng lưu đề và lưu bài thi. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện về cơ bản các nhà trường đã hoàn thành chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, ở mỗi điểm thi ngoài phòng thi chính thức, các điểm thi cũng đã chuẩn bị các phòng thi dự phòng, phòng cách ly.

Đến kiểm tra tại các điểm thi, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các nhà trường cần thực hiện nghiêm túc quy chế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong quá trình tổ chức kỳ thi, cần đặc biệt lưu ý đến việc lưu giữ đề thi, bài thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị y tế tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà

Đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị y tế tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Mỹ Hà

Các phòng thi ở điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất như hệ thống đèn, quạt, điều hòa cho thí sinh. Điểm thi này sẽ có gần 1000 thí sinh dự thi của 3 trường trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Các phòng thi ở điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất như hệ thống đèn, quạt, điều hòa cho thí sinh. Điểm thi này sẽ có gần 1000 thí sinh dự thi của 3 trường trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra cần quan tâm đến các vấn đề về cháy nổ, đảm bảo điện lưới để tránh tình trạng xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến quá trình làm bài của thí sinh.

Ở một số điểm thi có vị trí sát với nhà dân hoặc các khu chung cư cần lưu ý đến vấn đề đảm bảo an toàn theo đúng khoảng cách và đưa ra các phương án đề phòng các tình huống bất thường.

Công tác bảo mật đề thi được thực hiện theo đúng quy định. Ảnh: Mỹ Hà

Công tác bảo mật đề thi được thực hiện theo đúng quy định. Ảnh: Mỹ Hà

Qua buổi kiểm tra, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị của các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học, Kỳ thi THPT quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT… Nghệ An sẽ tổ chức một kỳ thi thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chiều nay, theo kế hoạch, đoàn công tác của Bộ sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo thi của Nghệ An.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.